Ba thập niên trước, chương trình khởi nguồn từ một ý tưởng rất giản dị, giúp những thí sinh từ các tỉnh lần đầu đến Thành phố Hồ Chí Minh dự thi đại học, cao đẳng không còn bỡ ngỡ giữa một đô thị xa lạ. Từ việc giới thiệu nhà trọ, chỉ đường, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, những hoạt động nhỏ bé ấy dần hình thành một mạng lưới sẻ chia rộng khắp, để rồi từ năm 2001 chính thức mang tên “Tiếp sức mùa thi” và lan tỏa trên phạm vi cả nước.
Tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 30 năm là hành trình không ngừng kết nối các thế hệ sinh viên, lan tỏa tinh thần yêu thương và chắp cánh cho khát vọng tri thức của hàng triệu thí sinh trên cả nước. Giá trị lớn nhất của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là hỗ trợ một kỳ thi, mà còn là xây dựng văn hóa sẻ chia, nơi những người từng được giúp đỡ tiếp tục trở thành người đồng hành với các thế hệ đi sau.
Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, trong chặng đường tới, chương trình sẽ tiếp tục đổi mới để thích ứng với sự thay đổi của phương thức tuyển sinh và nhu cầu của người trẻ, mở rộng hoạt động đồng hành từ trước, trong đến sau kỳ thi, qua đó phát huy tinh thần tình nguyện và lan tỏa những giá trị nhân văn đã được bền bỉ vun đắp suốt 30 năm.
Lễ kỷ niệm cũng là dịp gặp lại những con người bình dị đã góp phần làm nên hành trình 30 năm của chương trình. Bà Đỗ Thị Thu (78 tuổi, phường Phú Lâm) chia sẻ, suốt 14 năm qua, gia đình luôn mở cửa căn nhà cấp 4 gần điểm thi để đón phụ huynh và thí sinh ở miễn phí, có mùa thi tiếp nhận gần 100 người. Với bà Thu, niềm vui lớn nhất là giúp các em vùng sâu, vùng xa có một chỗ ở an toàn để yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Từng là một thí sinh từ Hải Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh dự thi năm 2001, anh Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty Bao bì Phúc Thịnh, xúc động kể lại hành trình 25 năm gắn bó với chương trình. Được các anh chị tình nguyện hỗ trợ trong mùa thi đầu tiên, anh trở lại ngay năm sau với vai trò sinh viên tình nguyện và đến nay vẫn tiếp tục đồng hành với nhiều cương vị khác nhau.
“Điều tôi mong muốn là mình đã được nhận thì sẽ tiếp tục trao lại cho thế hệ sau. Gia tài lớn nhất sau 25 năm không phải là những mùa thi đã đi qua, mà là một đại gia đình Tiếp sức mùa thi trải dài khắp cả nước”, anh Hoàng chia sẻ.
Sau 30 năm đồng hành và hỗ trợ thí sinh, Chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng (1997-2026) và 25 năm Tiếp sức mùa thi (2001-2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều dấu ấn với hơn 500.000 lượt thí sinh và phụ huynh được giới thiệu nhà trọ; gần 3 triệu lượt thí sinh được tư vấn, hỗ trợ; hơn 1,2 triệu suất cơm dành cho thí sinh và thanh niên tình nguyện; phát hành hơn 3,6 triệu cẩm nang, bản đồ và gần 500.000 vé xe buýt miễn phí.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 58 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 20 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tri ân các gia đình chủ nhà trọ, đội xe ôm miễn phí, doanh nghiệp và nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên tình nguyện đã bền bỉ đồng hành cùng chương trình.
Năm 2026, Tiếp sức mùa thi tiếp tục huy động hơn 6.000 sinh viên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ thí sinh tại 246 điểm thi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối hành trình sẻ chia và lan tỏa tinh thần tình nguyện đến các thế hệ người trẻ.