Sinovac xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đầu tiên tại Mỹ Latinh

Ngày 12/5, hãng dược phẩm Sinovac Biotech (Trung Quốc) đã khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên của hãng tại khu vực Mỹ Latinh, đặt tại thủ đô Santiago của Chile.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành của Sinovac Weidong Yin cho biết dự án này có vốn đầu tư 100 triệu USD với công suất 50 triệu liều vaccine/năm. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trước năm 2023. Ông Yin khẳng định, Sinovac sẽ tăng cường đầu tư và nghiên cứu khoa học ở Chile với mục đích tạo điều kiện cho người dân Nam Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn với các loại vaccine phòng bệnh.

Theo Phó giám đốc chi nhánh Sinovac Biotech Chile, Virginia Garretón, nhà máy đặt tại Santiago sẽ chịu trách nhiệm xử lý và đóng gói các loại vaccine phòng COVID-19, viêm gan A và cúm. Về phần mình, Bộ trưởng Khoa học Chile Flavio Salazar nhấn mạnh nhà máy của Sinovac đi vào hoạt động sẽ giúp Chile trở thành nhà phân phối vaccine cho toàn khu vực Mỹ Latinh. Hãng Sinovac mới đây cũng thông báo kế hoạch đầu tư 100 triệu USD trong năm tới để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine ở thủ đô Bogota của Colombia.

Cho đến nay, vaccine CoronaVac do Sinovac bào chế và sản xuất là một trong những loại vaccine phòng COVID-19 chính được sử dụng trong các chiến dịch tiêm phòng tại Chile. Ngoài ra, CoronaVac cũng được sử dụng rộng rãi tại Uruguay, CH Dominicana, Colombia, Ecuador và Brazil. Chile hiện là quốc gia đi đầu trong tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mỹ Latinh, với hơn 93% dân số đã hoàn thành liều tiêm cơ bản và hơn 80% dân đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Campuchia sẽ nhận thêm 5 triệu liều vaccine của hãng Sinovac
Campuchia sẽ nhận thêm 5 triệu liều vaccine của hãng Sinovac

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times ngày 22/3 đưa tin cuối tháng 3 tới, Trung Quốc sẽ chuyển thêm 5 triệu liều vaccine Sinovac trong tổng số 20 triệu liều vaccine mà nước này cam kết dành cho Campuchia, cùng với các trang thiết bị y tế và sự hỗ trợ của các chuyên gia giúp Campuchia chống đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN