Hàn Quốc ghi nhận 10.936 ca mắc COVID-19, 258 ca tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 12/5 thông báo tiếp tục ghi nhận số ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng ở mức hai con số từ ổ dịch Itaewon.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h ngày 12/5 theo giờ địa phương, với 27 ca nhiễm mới được phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 10.936 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi thêm 38 người, nâng tổng số lên 9.670 người, chiếm 88,4%. Số bệnh nhân tử vong tăng 2 ca lên 258 người.

Liên quan ổ dịch lây nhiễm tập thể mới bùng phát ở khu phố Tây Itaewon, KCDC cho biết số ca nhiễm đã lên tới 100 người với thành phần đa dạng gồm cả binh sĩ quân đội, nhân viên y tế, công chức nhà nước, và quy mô lây nhiễm đã lan ra một số tỉnh thành trong cả nước. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại thủ đô Seoul, chính quyền thành phố này đã quyết định xử phạt nặng đối với những người không sử dụng khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời nâng mức phạt gấp 6 lần đối với người nước ngoài vi phạm lệnh tự cách ly. Ổ dịch Itaewon bùng phát cũng đã buộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc phải đưa ra quyết định lùi thời điểm học sinh trở lại trường thêm 1 tuần nữa.

Điều đáng chú ý là các cơ quan chức năng mới chỉ liên lạc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 50% trong số hơn 5.500 người thuộc diện nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đã đến khu vực Itaewon trong tuần nghỉ lễ vừa qua. Để góp phần nhanh chóng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thực hiện xét nghiệm miễn phí cho tất cả những người nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời cam kết giữ bí mật danh tính những người này.

KCDC cũng đưa ra khuyến cáo rằng với dự đoán làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 có thể tấn công trở lại mạnh mẽ vào cuối năm nay, người dân Hàn Quốc cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hàn Quốc hiện đang cân nhắc tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Anh Nguyên  (TTXVN)
Hàn Quốc tăng gấp 6 lần mức phạt người nước ngoài vi phạm quy định cách ly
Hàn Quốc tăng gấp 6 lần mức phạt người nước ngoài vi phạm quy định cách ly

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 11/5 cho biết mức phạt đối với người nước ngoài vi phạm các quy định về tự cách ly liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ tăng tối đa gấp 6 lần, bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 5 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN