Vĩnh Phúc tuyên dương 'Học sinh 3 tốt', 'Học sinh 3 rèn luyện'

Ngày 29/11, tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp (huyện Bình Xuyên), Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 rèn luyện”.

Chú thích ảnh
Tuyên dương 8 học sinh đạt danh hiệu"Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” thực chất, gắn với nhu cầu học tập, chú trọng hơn đến việc phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập như: Hội thảo, Diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập. Cùng với đó, duy trì, phát triển các Câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể học sinh, sinh viên tự học; hình thành các quỹ học bổng, quỹ vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập. Ngoài nỗ lực học tập, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn tham gia tốt các phong trào “Tiếp sức mùa thi”, các chiến dịch “Tình nguyện Mùa hè xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh", “Hiến máu tình nguyện”, làm các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu là chiến dịch “Mùa hè xanh” hằng năm đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và xã hội về hình ảnh người học sinh, sinh viên tận tụy, gắn bó với nhân dân.

Bên cạnh việc tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên học tập, lao động và rèn luyện, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc thực hiện hỗ trợ, kết nối và phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương thông qua triển khai các buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm để phấn đấu đạt "Sinh viên 5 tốt"; các chương trình giao lưu, tham quan các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho “Sinh viên 5 tốt” các cấp; các buổi tọa đàm kết nối "Sinh viên 5 tốt" với doanh nghiệp. Qua đó tạo điều kiện để sinh viên có những định hướng và cơ hội tốt hơn cho bản thân trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chú thích ảnh
Tuyên dương 14 sinh viên đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh sống đẹp, sống có ích, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học như: em Nguyễn Hồng Ngọc Linh, học sinh lớp 11A7 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường; Nguyễn Thùy Dương, Trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, huyện Sông Lô; em Cao Thị Việt Trinh,  sinh viên lớp Điều dưỡng K25B Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc; em Nguyễn Thị Hà, khoa Sư phạm - Kinh tế trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp…

Tại lễ tuyên dương, các bạn học sinh, sinh viên đã được nghe các doanh nhân trẻ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, lập nghiệp trong chương trình “Tọa đàm kết nối sinh viên với doanh nghiệp”. Đây là cơ hội tốt để các bạn trẻ được tiếp cận, tư vấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cho 26 học sinh; 8 danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 14 danh hiệu  “Sinh viên 5 tốt”cho các đoàn viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề và thể lực.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Tuyên dương 'Học sinh 3 tốt' và 'Học sinh 3 rèn luyện' Thủ đô năm 2023
Tuyên dương 'Học sinh 3 tốt' và 'Học sinh 3 rèn luyện' Thủ đô năm 2023

Sáng 25/11, tại Thạch Thất (Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội phối hợp cùng Huyện đoàn Thạch Thất và Đoàn trường Trung học Phổ thông Thạch Thất tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”,“Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN