Nghiên cứu công nhận kết quả học tập cho trẻ em tại lớp hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án đánh giá, công nhận kết quả học tập đối với trẻ em tại các lớp hỗ trợ hoặc tự học tại nhà, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập và chuyển tiếp vào hệ thống giáo dục chính quy.

Chiều 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã, đặc khu rà soát những địa điểm tổ chức hoạt động hỗ trợ học tập cho trẻ em.

Việc rà soát nhằm xác định hoàn cảnh, độ tuổi, nhu cầu và quá trình học tập của từng trẻ. Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục sẽ phân loại, hướng dẫn các em theo học hình thức phù hợp như giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức khác theo quy định.

img-0157.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thăm lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một. Ảnh: MTTQ Phường

Động thái này được thực hiện sau khi ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến thăm lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba tại phường Thủ Dầu Một. Tại đây, ông đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu phương án đánh giá, công nhận việc hoàn thành chương trình lớp học của những học sinh đang theo học. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, các em có thể tiếp tục học lớp cao hơn tại trường chính quy.

Theo Sở GD&ĐT, việc đánh giá, công nhận kết quả đối với trẻ đang học tại các lớp hỗ trợ hoặc tự học tại nhà cần được xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành. Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu để đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền học tập của trẻ nhưng vẫn tuân thủ yêu cầu về chương trình và chất lượng giáo dục.

Thực tế, một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa thể theo học tại trường chính quy nhưng vẫn duy trì việc học nhờ sự hỗ trợ của gia đình, tổ chức và cá nhân. Do chưa có cơ chế đánh giá phù hợp, quá trình học tập của các em có thể không được ghi nhận, gây khó khăn khi muốn trở lại trường hoặc học lên lớp tiếp theo.

Vì vậy, việc rà soát không chỉ dừng ở thống kê số lớp đang hoạt động, mà còn phải xác định nhu cầu và lộ trình học tập của từng trẻ. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn chuyển tiếp; các trường hợp khác được định hướng hình thức học phù hợp để hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học.

Tính đến ngày 10/9/2026, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thành lập 55 trung tâm học tập cộng đồng. Đây là một trong những thiết chế hỗ trợ nhu cầu học tập ngoài hệ thống trường chính quy, nhất là đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể tham gia chương trình học tập tập trung.

Đối với những lớp do gia đình, tổ chức hoặc cá nhân tự tổ chức, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với địa phương kiểm tra, hướng dẫn và đưa trẻ đến các cơ sở được công nhận, bảo đảm việc học diễn ra đúng quy định.

img-0156.jpg
Lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba tại phường Thủ Dầu Một. Ảnh: MTTQ Phường

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các địa phương xác minh hoàn cảnh, nguyện vọng của trẻ. Những trường hợp thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện sẽ được hướng dẫn đăng ký học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V.

Đây là trường công lập trực thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, được thành lập tháng 8/2026, tiếp nhận trẻ em thuộc gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo quy định

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tổng hợp tình hình, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp, tạo điều kiện để trẻ em ngoài hệ thống chính quy được duy trì việc học và có cơ hội trở lại trường khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra, xem con người và năng lực là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chăm sóc sức khỏe học đường từ việc khám định kỳ miễn phí

Chăm sóc sức khỏe học đường từ việc khám định kỳ miễn phí

Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đắk Lắk triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề bất thường, tư vấn, can thiệp kịp thời, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh lâu dài.