Thanh Hóa: Nhiều trường chủ động cho học sinh nghỉ do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, nguy cơ ngập lụt và sạt lở gia tăng khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ động cho học sinh nghỉ học; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

mua-lon-16092026.jpg
Một điểm ngập sâu tại xã miền núi Hóa Qùy, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Yên Thắng, từ chiều 16/9, Trường Mầm non Yên Thắng cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Do khu vực trường xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời cơ sở vật chất của nhà trường đến nơi an toàn.

Cũng từ chiều 16/9, học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng và Trường Trung học cơ sở Yên Thắng được nghỉ học. Với những học sinh không có phụ huynh đón về sau buổi học sáng, các trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm ở lại chăm sóc, đồng thời chuẩn bị mỳ tôm hoặc cơm suất cho các em trong thời gian chờ gia đình đến đón.

Tại xã Ngọc Lặc, trước tình hình mưa lớn, sáng 16/9, Trường Tiểu học Thúy Sơn 2 cũng thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Ở xã vùng cao biên giới Yên Khương, Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương cho toàn bộ học sinh nghỉ học trước diễn biến thời tiết bất lợi, nhất là nguy cơ mưa lũ, sạt lở và giao thông bị chia cắt.

Trước đó từ ngày 15/9, Trường Tiểu học Nghi Sơn (phường Nghi Sơn) đã chủ động cho học sinh nghỉ học do mưa lớn khiến nước dâng tại một số khu vực. Bà Phan Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Sơn cho biết, sau sắp xếp, sáp nhập, trường hiện có 2 phân hiệu và 1 điểm trường chính với 2.731 học sinh.

Trước diễn biến mưa lớn, nước dâng, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương và chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình giao thông. Khi điều kiện đi lại bảo đảm an toàn, học sinh sẽ được trở lại trường. Đồng thời, nhà trường xây dựng phương án dạy bù phù hợp, không để việc nghỉ học ảnh hưởng đến tiến độ chương trình.

Việc cho học sinh nghỉ học được các nhà trường thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế tại từng địa bàn, nhất là những nơi có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc giao thông không bảo đảm an toàn. Các trường đã chủ động phương án bảo vệ học sinh ở lại trường, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất trước khi thời tiết diễn biến phức tạp hơn.

Trước đó, thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các đơn vị giáo dục chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Theo dự báo, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh.

Căn cứ diễn biến mưa lũ thực tế tại địa phương, các trường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để đề xuất hoặc quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày mưa bão lớn, ngập lụt sâu, bảo đảm an toàn về người.

Các trường được yêu cầu quán triệt học sinh không đến các khu vực nguy hiểm như sông, suối, ngầm tràn, vùng ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở trong khuôn viên trường để có phương án xử lý.

Cùng với bảo đảm an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục phải chủ động bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ, sổ sách, máy móc và thư viện; di chuyển những tài sản có nguy cơ bị ngập đến vị trí cao hoặc khu vực an toàn. Hệ thống cống rãnh, tiêu thoát nước quanh trường cũng được kiểm tra, khơi thông để hạn chế ngập úng cục bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng xung kích tại chỗ, phối hợp với chính quyền địa phương trong các tình huống phát sinh, nhất là khi cơ sở giáo dục được sử dụng làm điểm sơ tán người dân. Trong những ngày mưa lũ, các trường tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc với chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống bất thường, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương và trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, ngập úng, sạt lở và giao thông để điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp...

Khiếu Tư/TTXVN

Dành cho bạn

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mô hình hợp tác giữa "Nhà trường - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu - Tổ chức quốc tế" là xu hướng chủ đạo.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.