Tri ân Đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ Long An chống dịch COVID-19

Ngày 27/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ tri ân, chia tay Đoàn cán bộ y tế đến từ tỉnh Thái Nguyên, sau gần 80 ngày đồng hành hỗ trợ địa phương trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An trao bằng khen cho các cán bộ y tế đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn 159 cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị COVID-19 tại Long An và các tỉnh lân cận. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2021, Trung tâm có chức năng tổ chức tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hơn 80 ngày qua, Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Long An đã tiếp nhận, điều trị cho gần 300 người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, trong đó gần 200 người đã khỏi bệnh, xuất viện. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương cơ bản kiểm soát được dịch và bước vào trạng thái bình thường mới. Do đó, Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Long An đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đoàn cán bộ y tế tiếp tục trở về làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi chia tay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trân trọng cảm ơn, tri ân các cán bộ y tế với những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận lực tận tâm giúp đỡ địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Đội ngũ cán bộ y tế đến từ tỉnh Thái Nguyên với năng lực, kinh nghiệm của mình đã giúp tỉnh Long An trong công tác điều trị bệnh nhân nặng, từ đó giúp địa phương kiềm chế tỷ lệ tử vong ở mức 1,39%, thấp hơn hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (2,43%). Đồng thời, những kiến thức quý báu trong công tác chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 đã giúp cho ngành Y tế tỉnh Long An có thêm nhiều giải pháp điều trị bệnh nhân năng đạt hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Long An gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cơ sở vật chất, nhân lực để xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 một cách hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao Bằng khen 2 tập thể và 196 cá nhân đã có thành tích tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bùi Giang (TTXVN)
Tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Trưa 22/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành thời gian hỗ trợ lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN