TP Hồ Chí Minh: Sưu tầm tài liệu, hiện vật về công tác phòng, chống COVID-19 ​

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch sưu tầm tài liệu, hiện vật về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2021.
Chú thích ảnh
Đoàn sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trước khi nhận nhiệm vụ tại các điểm phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. Ảnh (tư liệu): Hồng Giang/TTXVN

Theo UBND Thành phố,  kế hoạch nhằm thu thập, lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lịch sử và những ảnh hưởng do làn sóng dịch COVID-19 thâm nhập vào Việt Nam với nhiều biến thể khác nhau; đồng thời lưu giữ những tài liệu quý, các biện pháp phòng, chống dịch cũng như hiểu hơn những thời khắc lịch sử của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Kế hoạch cũng nhằm hội tụ và lan tỏa những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế, các doanh nghiệp và người dân Thành phố trong hoạt động phòng, chống dịch.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, việc triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 cần có sự đồng hành, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Các tài liệu, hình ảnh được sưu tầm đảm bảo tính chân thực, có giá trị phản ánh đúng đắn, chính xác, khách quan về công tác phòng, chống dịch cũng như được bảo quản an toàn, lâu dài và phát huy tối đa giá trị của tài liệu lưu trữ lịch sử.

Về tiến độ thực hiện, UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác định thời gian triển khai từ nay đến tháng 3/2025; trong đó giai đoạn từ tháng 10 - 12/2023 triển khai nghiên cứu, khảo sát địa điểm, thống nhất phương thức, phân công nhân sự thực hiện; từ tháng 1-6/2024 thực hiện sưu tầm thu thập tài liệu, hiện vật về phòng, chống đại dịch COVID-19; từ tháng 7 - 12/2024 thực hiện vệ sinh sơ bộ, khảo sát tài liệu (khối lượng, thành phần, nội dung và tình trạng tài liệu đưa ra chỉnh lý), chỉnh lý, số hóa tài liệu; từ tháng 1 - 3/2025 triển khai xác định giá trị tài liệu, hình thành khối tài liệu theo chuyên đề, nộp lưu vào lưu trữ lịch sử theo quy định.

Trong giai đoạn 2020-2021, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 (tháng 5-9/2021) với nhiều thiệt hại về người và kinh tế. Trong giai đoạn này, với sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương và nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị Thành phố, lực lượng tuyến đầu và người dân, Thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào giai đoạn khôi phục các hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm manh mối về nơi chôn cất liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp.

TP Hồ Chí Minh: Tìm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp

Chiều 20/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 57, chợ truyền thống, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa thanh toán số, bán hàng trực tuyến, quản trị dữ liệu số vào hoạt động. Những mô hình triển khai tại chợ và doanh nghiệp nhỏ cho thấy chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi công cụ đơn giản, chi phí phù hợp.

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới cho tăng trưởng hai con số

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10%, TP Hồ Chí Minh cần chuyển từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang tạo giá trị thực chất. AI, dữ liệu và công nghệ lõi được đặt trong chiến lược nâng năng suất, năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới.

Luật Phát triển đô thị mở hướng thu hút nhân tài khoa học, công nghệ chất lượng cao cho TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh tìm cách trọng dụng và thu hút nhân tài

Luật Phát triển đô thị 2026 có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo khung pháp lý mới để TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa các cơ chế phát triển đô thị, trong đó có chính sách thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân lực chất lượng cao.