Kon Tum: Cần bổ sung trên 5.000 liều vaccine COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch 2064/KH-UBND về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, xác định nhu cầu cần bổ sung 5.090 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế, để đảm bảo tổng nhu cầu 17.000 liều vaccine trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Cụ thể, trong số gần 12.000 liều vaccine mà tỉnh Kon Tum đã có, ngành Y tế tỉnh đã cấp cho các đơn vị, địa phương 9.900 liều; trong đó có 7.000 liều sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, số còn lại dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cùng với số vaccine còn lại trong kho là trên 2.000 liều, tỉnh Kon Tum vẫn còn thiếu 5.090 liều vaccine cần Bộ Y tế bổ sung. Đặc biệt, đối với nhóm tuổi từ 12 đến 18, tỉnh Kon Tum hiện không còn vaccine để tiêm, nhu cần cần 2.400 liều.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng xác định, vaccine được Bộ Y tế cung ứng theo từng đợt. Tùy thuộc vào tình hình cung ứng các loại vaccine, Sở Y tế có kế hoạch tổ chức tiêm chủng, điều phối sử dụng vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Y tế chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, tổ chức tiêm chủng kịp thời, không được để lãng phí bất kỳ nguồn vaccine nào; chủ động liên hệ với Bộ Y tế để đề xuất nhu cầu vaccine, vật tư liên quan tiêm chủng, tài liệu truyền thông.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, đến hết năm 2022, ngành Y tế tỉnh đã triển khai tiêm chủng hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 cho trên 482.000 đối tượng. Tỉ lệ tiêm chủng đạt từ 97,5% - 98,8% tùy theo nhóm tuổi.

Cũng liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum mới có văn bản 1756/UBND-KTTH về việc xử lý kinh phí chênh lệch giá dịch vụ test nhanh COVID-19. Đối tượng được trả lại đã thực hiện xét nghiệm nhanh từ ngày 1/7 - 9/11/2021 với mức giá 238.000 đồng. Sau khi tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, trả lại số tiền chênh lệch do bộ xét nghiệm nhanh có mức giá nhập vào dao động từ 80.000-178.014 đồng. Tổng số tiền hoàn trả là trên 5,6 tỷ đồng. Đây là lần thứ 5 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Sở Y tế tỉnh ra thông báo hoàn trả số tiền chênh lệch xét nghiệm COVID-19.

Hiện Sở Y tế tỉnh Kon Tum đang tổng hợp danh sách hoàn trả từ các đơn vị trực thuộc. Sau đó, số tiền không hoàn trả do người xét nghiệm nhanh trong khoảng thời gian trên không đến làm thủ tục nhận tiền sẽ được nộp ngân sách Nhà nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo thông báo của Sở Y tế, đến hết tháng 4/2023, các đơn vị thuộc Sở Y tế đã trả lại cho các đối tượng xét nghiệm nhanh COVID-19 số tiền gần 460 triệu đồng, còn lại hơn 5,2 tỷ đồng chưa thể trả lại được.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.