Trung Quốc dùng máy xúc đào "mộ sách" tín dụng đen

Nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ 21 đối tượng trong vụ công ty Ezubao bị nghi gian lận tài chính với số tiền lên tới hơn 50 tỷ nhân dân tệ (bằng 7,5 tỷ USD).

Một khu trung tâm tài chính tại Trung Quốc.

Cảnh sát đã phải sử dụng hai máy xúc để lấy lên 1200 cuốn sổ sách kế toán mà công ty đã chôn vùi dưới đất sâu gần 6 mét, sau khi biết rằng hoạt động của công ty đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật.

Như Tân hoa xã đưa tin, để khui "mộ sách" này đội cảnh sát đã mất tới 20 giờ đào bới cật lực. Công ty đầu tư Ezubao cung cấp dịch vụ cho vay tín dụng giữa các cá nhân và mời chào các sản phẩm đầu tư với lãi suất cao hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường.

Trang web của công ty khởi đầu công việc vào tháng Bảy năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng tài chính khủng ở Trung Quốc. Nạn nhân của công ty này, như ước tính của cảnh sát, là hơn 900 nghìn "nhà đầu tư cá nhân".


Theo Sputnik
Cảnh báo tái hiện khủng hoảng 2008 với “ngòi nổ” Trung Quốc
Cảnh báo tái hiện khủng hoảng 2008 với “ngòi nổ” Trung Quốc

Các thị trường toàn cầu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng và nhà đầu tư nên cẩn trọng – tỉ phú Geogre Soros phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thủ đô Colombo, Sri Lanka hôm 7/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN