Mỹ, Trung Quốc tìm tiếng nói chung về thương mại
Ngày 25/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những đồng thuận mới trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đồng thời nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên các nguyên tắc tôn trọng, công bằng và có đi có lại.
Theo Tân Hoa Xã, phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington ngày 24/9 (giờ địa phương). Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Mỹ trong 11 năm qua.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được "đồng thuận mới", đồng thời nhấn mạnh đây là tin vui đối với các ngành công nghiệp, người dân hai nước và nền kinh tế toàn cầu.
Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hợp tác là con đường hai chiều. Để duy trì sự ổn định trong quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, hai bên cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đồng thời thu hẹp những vấn đề bất đồng.
Ông Tập Cận Bình cho biết hai bên đã bổ sung những nội dung mới vào định hướng quan hệ Trung - Mỹ và nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Ông khẳng định hai nước đã đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, mang lại lợi ích cho người dân hai nước và cộng đồng quốc tế.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định tương lai quan hệ Trung - Mỹ rất tươi sáng, song con đường hướng tới mục tiêu này sẽ không tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Ông bày tỏ mong muốn cùng Tổng thống Donald Trump viết nên chương mới trong lịch sử quan hệ hai nước với tinh thần trách nhiệm.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình mang tính xây dựng và thành công. Ông cho biết hai bên đã trao đổi sâu sắc về quan hệ Mỹ - Trung cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, qua đó đạt được những kết quả tích cực mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên, Trung Đông và cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của những cuộc thảo luận này chưa được công bố.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ có lịch sử, văn hóa, hệ thống xã hội và con đường phát triển khác nhau, song người dân hai nước đều mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo ông, nếu hai bên tôn trọng sự khác biệt, tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác và xử lý thỏa đáng bất đồng, quan hệ Trung - Mỹ sẽ phát triển ổn định và bền vững.
UNGA 81: Tìm lại đồng thuận trong một thế giới nhiều biến động
Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) khóa 81 diễn ra từ ngày 22-28/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), với sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Trong bối cảnh thế giới đứng trước những biến động và chuyển đổi sâu sắc, các cuộc thảo luận tập trung vào yêu cầu củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác đa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc.
Với chủ đề “Khôi phục lòng tin, quản lý chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người”, Tuần lễ cấp cao UNGA 81 diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ xung đột, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng đến biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).
Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo những “vết rạn nứt” trên thế giới đang ngày càng mở rộng. Theo ông, xung đột, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và những tác động từ công nghệ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tăng cường hợp tác thay vì chia rẽ thành các khối đối đầu. Ông Guterres kêu gọi xây dựng một thế giới đa cực dựa trên sự liên kết, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung; thúc đẩy ngoại giao để giải quyết xung đột; tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương.
Về AI, ông nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, minh bạch, lòng tin và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng công nghệ. Cùng quan điểm về nhu cầu cải tổ và nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81 Khalilur Rahman cho rằng tổ chức này vẫn giữ vai trò không thể thay thế, song cần hoạt động hiệu quả hơn, trong đó có việc tiếp tục cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng đại diện, minh bạch và phù hợp hơn với thực tế địa chính trị hiện nay.
Các vấn đề được nêu tại phiên khai mạc cho thấy củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương là một trong những nội dung xuyên suốt Tuần lễ cấp cao, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cần những cơ chế hợp tác hiệu quả hơn để ứng phó với các thách thức xuyên biên giới, đồng thời bảo đảm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế được tôn trọng.
Ngày 22/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ của Việt Nam cùng LHQ phản ánh quá trình chuyển mình của đất nước, từ tiếp nhận hỗ trợ trong những năm tái thiết và đổi mới đến chủ động đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cao việc khôi phục lòng tin, duy trì đối thoại, tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác để cạnh tranh không trở thành đối đầu và khác biệt không dẫn tới xung đột.
Các nước châu Á vui đón Trung thu
Không chỉ Việt Nam, Tết Trung thu còn là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng tại nhiều nước và vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... Do khác biệt về văn hóa và phong tục, mỗi nơi lại có cách đón Trung thu riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về lễ hội trăng rằm.
Tại Hàn Quốc, Trung thu được gọi là Chuseok, thường được ví như Lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và thiên nhiên, đồng thời sum họp gia đình sau một vụ mùa bội thu. Nhiều người rời Seoul trở về quê nhà, quây quần bên gia đình và thưởng thức songpyeon, loại bánh gạo nếp hình bán nguyệt với nhân mè, hạt dẻ hoặc đậu đỏ, được hấp trên lá thông.
Một hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp Chuseok là ganggangsullae, điệu múa vòng truyền thống do phụ nữ biểu diễn trong trang phục lễ hội. Đây cũng là loại hình nghệ thuật gắn với các hoạt động mừng mùa màng và đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2009.
Tại HongKong (Trung Quốc), một trong những hoạt động nổi bật dịp Trung thu là lễ hội múa rồng lửa Tai Hang có lịch sử hàng trăm năm. Trong ba đêm liên tiếp, hàng trăm người tham gia diễu hành con rồng dài khoảng 67 m được gắn hàng nghìn nén hương đang cháy qua các tuyến phố. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố và phiên bản rồng đèn dành cho học sinh cũng góp phần tạo không khí lễ hội sôi động.
Tại Trung Quốc đại lục, Trung thu được tổ chức với nhiều phong tục đa dạng. Ở Hạ Môn, trò chơi Bo Bing, hay đổ xúc xắc giành bánh trung thu, là một hoạt động được nhiều người yêu thích. Người tham gia sử dụng sáu viên xúc xắc để tranh các loại bánh trung thu có kích cỡ khác nhau. Tại Tứ Xuyên, người dân có truyền thống trang trí nhà cửa bằng đèn lồng làm từ vỏ cam, trong khi ở Thành Đô, trẻ em thường mang những chiếc đèn lồng hình quả bưởi xuống phố. Tại Quảng Đông, không khí lễ hội được tạo điểm nhấn bằng các hoạt động văn hóa dân gian và diễu hành.
Trong khi đó, tại Thái Lan, cộng đồng người Hoa tổ chức Trung thu với nhiều hoạt động mang màu sắc văn hóa riêng. Ở Bangkok, đèn lồng được trang trí tại một số khu phố có đông cộng đồng người Hoa như Talad Noi và Charoen Krung. Các gia đình thường chuẩn bị bánh trung thu, trái cây và bánh hình quả đào để dâng cúng, gửi gắm mong ước về may mắn, sức khỏe và trường thọ.
Đảng Nước Nga Thống nhất giành chiến thắng tại bầu cử Duma Quốc gia
Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Nga công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, theo đó đảng Nước Nga Thống nhất giành 349 trong tổng số 450 ghế, mức cao nhất trong lịch sử của đảng này.
Theo Chủ tịch CEC Ella Pamfilova, đảng Nước Nga Thống nhất giành 140 ghế theo danh sách đảng và 209 ghế tại các đơn vị bầu cử một thành viên. Đảng Cộng sản Liên bang Nga giành 37 ghế, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 23 ghế, đảng Những người mới với 19 ghế và đảng Nước Nga Công bằng với 17 ghế. Ngoài ra, đảng Rodina giành 1 ghế và 4 ứng cử viên tự ứng cử trúng cử.
CEC cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 59,8%, tương đương khoảng 67,4 triệu người. Hơn 280.000 công dân Nga ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu tại 333 điểm thuộc 152 quốc gia.
Theo bà Pamfilova, 46 người từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã được bầu vào Duma Quốc gia khóa mới. Đây là lần đầu tiên số lượng cựu chiến binh thuộc nhóm này trúng cử được CEC ghi nhận ở mức trên 40 người.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh kết quả trên, cho rằng kinh nghiệm của những người từng tham gia chiến dịch quân sự sẽ được phát huy trong hoạt động lập pháp. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần gọi những cựu chiến binh chuyển sang hoạt động chính trị là "giới tinh hoa mới" của Nga.
Cuộc bầu cử Duma Quốc gia được tổ chức trong ba ngày, từ 18-20/9. Duma Quốc gia khóa mới dự kiến tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 30/9. Với 349 ghế, đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục giữ đa số tại cơ quan lập pháp gồm 450 thành viên.