Theo truyền thông Mỹ, trong số các khách mời có Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang cùng vợ là Lori Huang; bà Lisa Su, CEO của AMD (tập đoàn sản xuất chip AI), cùng chồng là Daniel Lin; ông Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla; ông Tim Cook, cựu CEO Apple, người đã rời vị trí này vào tháng trước.
Những nhân vật khác như CEO OpenAI Sam Altman, CEO Google Sundar Pichai, CEO Meta Mark Zuckerberg và Chủ tịch kiêm đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman cũng có tên trong danh sách khách mời.
Ngoài ra, danh sách do Nhà Trắng cung cấp còn có các thành viên Nội các của Tổng thống Donald Trump, quan chức cấp cao trong chính quyền và các nhà ngoại giao. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts cùng các thẩm phán Amy Coney Barrett và Brett Kavanaugh cũng được mời dự tiệc.
Theo danh sách, tỷ phú Jeff Yass, một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa và là người sở hữu cổ phần trong ByteDance (công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc), cùng nhiều lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính cũng được mời.
Trước đó, trong cuộc gặp ngày 24/9, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý AI một cách có trách nhiệm.
Hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu ngắn bên trong Nhà Trắng, ca ngợi sức mạnh của quan hệ Mỹ - Trung và đề cập đến những vấn đề dự kiến thảo luận. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và AI. Tổng thống Trump cho biết thêm rằng những quyết định mà hai bên đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.
Trong phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình cũng đề cập ngắn gọn đến AI, lưu ý rằng cả hai nước đều là những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. Hai bên đều có năng lực và trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì những mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân.
Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai bên có thể tiếp tục tiến hành đối thoại về AI, trao đổi về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cùng ngăn ngừa việc AI bị lạm dụng hoặc sử dụng vào mục đích xấu.
Đây là cuộc gặp thứ hai trong số bốn cuộc gặp mà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể tiến hành trong năm 2026. Đây là con số cao bất thường đối với các nhà lãnh đạo hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau một lần vào tháng 5, khi Tổng thống Trump thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm Mỹ lần này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp lại nhau vào tháng 11, khi Trung Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), và sau đó một lần nữa vào tháng 12, khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) được tổ chức tại Miami (Mỹ).
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến về thuế quan kéo dài nhiều tháng, đồng thời xử lý những bất định liên quan đến Iran, Ukraine... Hai nước cũng là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ AI tiên tiến. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 ở Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa đang đối mặt với khả năng chịu những tổn thất.