New York Times tiết lộ về dòng vũ khí hiện đại sắp 'chảy' từ Israel sang Ukraine

Theo tiết lộ từ một số nguồn tin với báo New York Times của Mỹ, Washington sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot đã được tân trang từ Israel sang Ukraine.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot tại Schwesing, Đức. Ảnh minh hoạ: Getty Images/TTXVN

Báo The Kyiv Independent ngày 4/5 dẫn thông tin đăng tải trên tờ New York Times cùng ngày cho biết một hệ thống phòng không Patriot đặt tại Israel sẽ được chuyển giao cho Ukraine sau khi được tân trang.

Thông tin nêu trên được New York Times công bố trên cơ sở trích dẫn dẫn bốn quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ giấu tên.

Theo bài báo, các đồng minh phương Tây cũng đang thảo luận về vấn đề hậu cần trong việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không từ Đức hoặc Hy Lạp trong bối cảnh Liên bang Nga gia tăng các cuộc tấn công trên khắp Ukraine.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định này hoặc làm rõ liệu động thái này được khởi xướng trước khi ông nhậm chức, trong thời kỳ chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden hay không.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Liên bang Nga gia tăng đột biến các cuộc không kích gây thương vong lớn tại Kryvyi Rih, Sumy, Odesa, Kharkiv và Kiev còn Ukraine liên tục kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường năng lực phòng không, cảnh báo rằng năng lực hiện tại là không đủ để chống lại quy mô tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga.

Hệ thống Patriot, một nền tảng tên lửa đất đối không do Mỹ sản xuất, được biết đến rộng rãi nhờ khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn chính xác cao đối với máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo New York Times, hiện Ukraine có tám hệ thống Patriot, trong đó chỉ có sáu hệ thống đang hoạt động. Hai hệ thống còn lại được cho là đang trong quá trình bảo dưỡng và tân trang.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với phòng không trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News ngày 13/4, nói rằng Kiev sẵn sàng mua 10 hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất với giá 15 tỷ USD để bảo vệ các khu vực đông dân cư.

“Chúng tôi sẽ tìm cách có đủ tiền và trả cho tất cả”, ông Zelensky tuyên bố, nhấn mạnh rằng Ukraine có ý định mua, chứ không phải xin, thêm các hệ thống phòng không.

Bất chấp lời kêu gọi từ Kiev, ông Trump đã bác bỏ yêu cầu này vào ngày 14/4, cáo buộc ông Zelensky “luôn tìm cách mua tên lửa”. 

Tuy nhiên, giọng điệu của ông Trump về Ukraine đã có sự thay đổi trong những tuần gần đây. 

Vào ngày 24/4, ông đã chỉ trích một cuộc không kích của Liên bang Nga vào Kiev khiến ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 87 người bị thương, gọi đó là hành động “không cần thiết” và kêu gọi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chấm dứt các cuộc tấn công.

Chú thích ảnh
Ngày 26/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc người đồng cấp Liên bang Nga, Vladimir Putin, phóng tên lửa vào các “khu vực dân sự” của Ukraine “một cách vô cớ” và không muốn “chấm dứt chiến tranh”, đồng thời đe dọa Moskva (Moscow) bằng các lệnh trừng phạt mới. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Gần nhất, ông Trump đã cáo buộc người đồng cấp Liên bang Nga, Vladimir Putin, phóng tên lửa vào các “khu vực dân sự” của Ukraine “một cách vô cớ” và không muốn “chấm dứt chiến tranh”, đồng thời đe dọa Moskva bằng các lệnh trừng phạt mới.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Kiev trong cuộc gặp gần đây với Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff.

Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa trong một bài đăng trên Truth Social vào ngày 26/4, ngay sau cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican. Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt việc Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine, cáo buộc Moskva cố tình kéo dài cuộc chiến.

“Không có lý do gì để ông Putin bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta không muốn chấm dứt chiến tranh, mà chỉ đang lợi dụng tôi, và cần phải bị xử lý theo cách khác, thông qua ‘trừng phạt ngân hàng’ hoặc ‘trừng phạt thứ cấp'? Quá nhiều người đang chết!!!”, ông Trump tuyên bố.

Tiếp đó vào ngày 3/5, kênh RT của Liên bang Nga dẫn thông tin đăng tải trên Reuters vào hôm trước (2/5) cho biết Mỹ đã hoàn tất một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Liên bang Nga để làm đòn bẩy gây sức ép buộc Moskva giải quyết xung đột ở Ukraine.

Đây là thông tin mà hãng Reuters có được dựa trên nhiều nguồn tin là quan chức am hiểu vấn đề. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có phê duyệt các biện pháp này hay không.

Một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết các mục tiêu bị cân nhắc trong gói trừng phạt mới bao gồm tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Liên bang Nga và các thực thể lớn trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và ngân hàng, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ “đang cố gắng điều phối một loạt hành động trừng phạt mạnh tay hơn nhằm vào Nga”, một nguồn tin của Reuters am hiểu vấn đề cho biết, và nói thêm rằng “việc này phải được ông Trump phê chuẩn”. Một quan chức Mỹ giấu tên khác nói: “Quyết định hoàn toàn thuộc về ông ấy.”

Liên bang Nga đã bị Mỹ trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine từ năm 2014, và các biện pháp này đã bị siết chặt nghiêm ngặt kể từ khi xung đột với Ukraine leo thang vào năm 2022. Moskva gọi các lệnh trừng phạt này là bất hợp pháp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Xung quanh việc Mỹ đưa ra quyết định then chốt tăng cường sức mạnh không quân Ukraine - Kỳ cuối
Xung quanh việc Mỹ đưa ra quyết định then chốt tăng cường sức mạnh không quân Ukraine - Kỳ cuối

Việc Mỹ phê duyệt thương vụ cung cấp huấn luyện quan trọng, bảo dưỡng và trang thiết bị cho lực lượng chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine phản ánh mục tiêu lớn hơn trong chính sách đối ngoại của Washington: thúc đẩy ổn định ở châu Âu thông qua một lực lượng không quân Ukraine có năng lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN