Tổng thống Ukraine: Không chịu trách nhiệm cho những gì diễn ra ở Nga vào Ngày Chiến thắng

Theo Điện Kremlin, lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít do Liên bang Nga tổ chức.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TTXVN phát

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc trao đổi với một nhóm nhỏ các nhà báo, bao gồm phóng viên AFP vào hôm 2/5 với yêu cầu các phát biểu của ông phải được giữ lại đến ngày 3/5 mới được công bố.

Trong phát biểu của mình ông Zelensky nói rằng một số quốc gia đã tiếp cận Kiev, cảnh báo rằng họ sẽ đến Liên bang Nga và yêu cầu được đảm bảo an toàn.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít do Liên bang Nga tổ chức.

Về vấn đề nêu trên, ông Zelensky tuyên bố: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng đối với tất cả các quốc gia đã hoặc sẽ tới Nga vào ngày 9/5 - chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trên lãnh thổ của Liên bang Nga”.

“Họ sẽ phải tự đảm bảo an toàn cho chính họ”, ông Zelensky nói, đồng thời cho rằng Moskva “có thể tự thực hiện nhiều hành động khác nhau như đốt phá, nổ bom… rồi đổ lỗi cho chúng tôi”.

Sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev sẽ không “chịu trách nhiệm” về việc bảo đảm an toàn trong ngày này, vào hôm 3/5, Moskva đã cáo buộc ông Zelensky đe dọa an ninh của các lễ kỷ niệm ngày 9/5.

“Ông ta đang đe dọa sự an toàn về thể chất của các cựu chiến binh sẽ đến tham dự diễu hành và các lễ kỷ niệm trong ngày thiêng liêng này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, viết trên Telegram, đồng thời cho rằng: “Phát biểu của ông ta… rõ ràng là một lời đe dọa trực tiếp”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Liên quan tới Ngày Chiến thắng, kênh RT của Liên bang Nga hôm 28/4 cho biết cùng ngày, tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine kéo dài ba ngày nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai.

Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài từ ngày 8 – 10/5 và được đưa ra dựa trên “các cân nhắc nhân đạo”.

Trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động quân sự chống lại lực lượng Ukraine từ nửa đêm ngày 7 - 8/5 đến nửa đêm ngày 10 - 11/5.

Điện Kremlin lưu ý rằng Moskva (Moscow) kỳ vọng phía Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo rằng nếu lực lượng Kiev vi phạm thỏa thuận này, quân đội Liên bang Nga sẽ đưa ra “phản ứng thích đáng và hiệu quả”.

“Phía Nga một lần nữa tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như sẵn sàng hợp tác xây dựng với các đối tác quốc tế”, Điện Kremlin kết luận.

Về phần mình, kênh RT cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bác bỏ lệnh ngừng bắn 72 giờ nhân dịp Ngày Chiến thắng do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố vào sáng thứ Hai (28/4), gọi đó là một “nỗ lực thao túng”.

Theo báo The Kyiv Independent tối 28/4, trong phát biểu cùng ngày trên kênh Telegram, ông Zelensky nói: “Giờ đây, lại thêm một nỗ lực thao túng khác: vì lý do nào đó mà mọi người phải chờ đến ngày 8/5 mới ngừng bắn, đó là để ông Putin có thể chỉ để tổ chức lễ diễu hành trong im lặng (không có tiếng súng)”.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Lệnh ngừng bắn không nên chỉ kéo dài vài ngày để rồi sau đó lại tiếp tục chết chóc. Nó phải là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, kéo dài ít nhất 30 ngày để đảm bảo an toàn và có sự bảo đảm thực thi”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Trong phát biểu của mình, ông Zelensky kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế đối với Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến, trong bối cảnh Moskva vẫn chưa đồng ý với một lệnh ngừng bắn.

“Mỗi ngày trôi qua… lại mang đến bằng chứng rõ ràng rằng cần phải gây áp lực lên Nga và áp lực đó phải đủ mạnh để buộc Moskva phải chấm dứt cuộc chiến này”, ông Zelensky nói.

Chú thích ảnh
Trên kênh Telegram ngày 28/4/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bác bỏ lệnh ngừng bắn 72 giờ nhân dịp Ngày Chiến thắng do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố vào sáng thứ Hai (28/4), gọi đó là một “nỗ lực thao túng”. Ảnh chụp màn hình tài khoản Telegramcủa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tiếp đó vào hôm 2/5, theo AFP, ông Zelensky đã bác bỏ lệnh ngừng bắn ngắn ngày do ông Putin đưa ra, cho rằng đó chỉ là một “màn kịch”, và nói rằng “không thể nào xây dựng được kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt chiến tranh chỉ trong vài ngày”.

Ông Zelensky nói: “Đây chỉ là một màn trình diễn mang tính sân khấu từ phía ông ta. Bởi vì trong hai hoặc ba ngày, không thể nào xây dựng được một kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm kết thúc chiến tranh”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev sẽ không “chơi trò tạo ra bầu không khí dễ chịu để giúp ông Putin thoát khỏi sự cô lập vào ngày 9/5” - thời điểm một số lãnh đạo nước ngoài dự kiến sẽ đến Moskva tham dự các lễ kỷ niệm Chiến thắng Chiến trănh Thế giới lần thứ II của Liên bang Nga.

Theo AFP, đề xuất ngừng bắn của Liên bang Nga bị nhìn nhận ở Ukraine như một nỗ lực nhằm ngăn Kiev tấn công Moskva trong kỳ nghỉ lễ, khi tại Quảng trường Đỏ diễn ra một cuộc duyệt binh hoành tráng và nhà lãnh đạo Liên bang Nga phát biểu trước toàn quốc.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.