Ngoại trưởng Mỹ làm rõ lập trường về vai trò trung gian trong xung đột Nga - Ukraine

Sau khi người phát ngộn Bộ Ngoại giao Mỹ gợi ý rằng Washingtin có thể rút lui khỏi vai trò trung gian hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Marco Rubio đã lên tiếng.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/5 dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ không từ bỏ các nỗ lực nhằm làm trung gian hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine,

Khẳng định nêu trên của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra vào thứ Sáu (2/5) sau khi một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ gợi ý rằng Mỹ có thể rút lui khỏi vai trò trung gian. Tuy nhiên, ông Rubio cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, Mỹ có thể sẽ “rút lui”.

Cụ thể là phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Năm (1/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce nói rằng đã đến lúc Liên bang Nga và Ukraine phải tự đề xuất các giải pháp và tiến hành đàm phán trực tiếp

“Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ không còn đóng vai trò trung gian”, bà Bruce trả lời các phóng viên khi được hỏi về vai trò tương lai của Washington, đồng thời nhấn mạnh: “Đã đến lúc hai quốc gia đang tham chiến phải đưa ra các đề xuất cụ thể về cách kết thúc cuộc xung đột. Tất cả sẽ phụ thuộc vào họ”.

Bà Bruce sau đó đã làm rõ với Fox News rằng: “Hiện tại, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, nhưng nếu không có tiến triển nào, thì lập trường đó sẽ thay đổi”, đồng thời phủ nhận việc chính quyền Trump đang từ bỏ nỗ lực hòa bình.

Về phần mình, khi phát biểu trên Fox News với người dẫn chương trình Sean Hannity, ông Rubio cũng nói rằng Washingtin “sẽ không từ bỏ theo nghĩa là chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể”, đồng thời nói thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

“Đến một thời điểm nào đó, hoặc là phải có một điều gì đó thực sự có thể xảy ra, hoặc tất cả chúng ta cần phải bước tiếp. Đó sẽ là quyết định mà tổng thống phải đưa ra”, ông Rubio nhấn mạnh.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang dưới thời chính quyền Biden vào năm 2022 và đó “không phải là cuộc chiến của chúng ta”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington hiện coi các cuộc đối đầu với Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Iran là ưu tiên cao hơn.

Chú thích ảnh
Ngày 26/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc người đồng cấp Liên bang Nga, Vladimir Putin, phóng tên lửa vào các “khu vực dân sự” của Ukraine “một cách vô cớ” và không muốn “chấm dứt chiến tranh”, đồng thời đe dọa Moskva (Moscow) bằng các lệnh trừng phạt mới. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã thúc đẩy cả Moskva (Moscow) và Kiev tiến tới một lệnh ngừng bắn. Hồi tháng 3, Mỹ đã soạn thảo kế hoạch nới lỏng trừng phạt nếu Liên bang Nga tiến tới hòa bình,

Tuy nhiên, theo Reuters, gần đây ông Trump tỏ ra ngày càng mất kiên nhẫn với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông Putin phóng tên lửa vào các “khu vực dân sự” của Ukraine “một cách vô cớ” và không muốn “chấm dứt chiến tranh”, đồng thời đe dọa Moskva bằng các lệnh trừng phạt mới.

Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Bảy (26/4), ngay sau cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican. Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt việc Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine, cáo buộc Moskva cố tình kéo dài cuộc chiến.

“Không có lý do gì để ông Putin bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta không muốn chấm dứt chiến tranh, mà chỉ đang lợi dụng tôi, và cần phải bị xử lý theo cách khác, thông qua ‘trừng phạt ngân hàng’ hoặc ‘trừng phạt thứ cấp'? Quá nhiều người đang chết!!!”, ông Trump tuyên bố.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.