Đặc phái viên của Tổng thống Trump: Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trên thực tế

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg cho biết Ukraine sẵn sàng từ bỏ phần lãnh thổ không phải về mặt pháp lý mãi mãi mà là trên thực tế vì Liên bang Nga đang thực sự kiểm soát nó.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, tại Kiev, ngày 20/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine hôm 1/5, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg ngày 30/4 cho biết ông không cho rằng Washington sẽ từ bỏ các nỗ lực hòa bình cho Ukraine, bất chấp những lời đe dọa trước đó từ Nhà Trắng về việc có thể làm như vậy.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình với Fox News, ông Kellogg nói: “Người Ukraine đã nói rằng họ sẵn sàng từ bỏ phần lãnh thổ… không phải về mặt pháp lý (de jure), mãi mãi, mà là trên thực tế (de facto) vì người Nga đang thực sự chiếm đóng nó… Họ sẵn sàng chấp nhận điều đó, họ đã nói với tôi tuần trước”.

Mỹ đã tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 28/4 đã công bố một lệnh ngừng bắn tạm thời từ ngày 8 đến 11/5, nhưng ông Kellogg hôm 29/4 đã chỉ trích động thái này là “vô lý”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine hay không, ông Kellogg trả lời: “Tôi không nghĩ vậy”.

Trước đó, Washington từng đe dọa sẽ rút khỏi nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn nếu không có tiến triển rõ ràng.

“Chúng tôi có 22 điều khoản cụ thể mà Ukraine đã đồng ý. Những gì họ muốn… và những gì họ có là một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài dẫn đến một hiệp ước hòa bình. Khi tôi nói ‘toàn diện’, nghĩa là bao gồm trên biển, trên không, và hạ tầng trên bộ, kéo dài ít nhất 30 ngày… Điều đó có thể tạo nền tảng cho một sáng kiến hòa bình quan trọng”, ông Kellogg nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lưu ý rằng lệnh ngừng bắn nên kéo dài ít nhất 30 ngày, và nói thêm rằng đó là điều mà ông Trump tin rằng nên thực hiện.

“Lý do 30 ngày quan trọng là vì nó chấm dứt sự giết chóc. Đó là điều Tổng thống Trump muốn làm”, ông Kellogg nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có chấp nhận lệnh ngừng bắn hay không, ông Kellogg nói “tùy thuộc vào” nhà lãnh đạo Điện Kremlin.

“Nếu ông ấy (Putin) thực sự muốn chấm dứt sự giết chóc, nếu ông ấy muốn kết thúc cuộc chiến này, thì đã có một con đường rõ ràng được trình bày với ông ấy”, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Vatican bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4. Ông Kellogg mô tả cuộc gặp này là tích cực.

“Tôi nghĩ đó là một cuộc trao đổi rất tích cực, thực tế những gì người Ukraine nói với tôi là rất mang tính xây dựng”, ông Kellogg chia sẻ.

Ông Kellogg cũng nói rằng Mỹ có thể phần nào chấp thuận các yêu sách tối đa của Liên bang Nga đối với Ukraine để đạt được một thỏa thuận dàn xếp.

“Mọi người không hiểu mức độ tàn khốc của cuộc chiến này. Riêng số binh lính – khi cộng lại giữa lính Nga và lính Ukraine bị chết và bị thương – đã vượt quá 1,2 triệu người, đó là con số chưa từng có”, ông Kellogg nói.

Vào ngày 23/4, các quan chức Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ukraine đã gặp nhau tại London để thảo luận về con đường kết thúc xung đột Nga–Ukraine.

Ukraine trước đó đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 30 ngày, và vào ngày 11/3 tuyên bố Kiev sẵn sàng nếu Liên bang Nga cũng đồng ý với các điều khoản này. Tuy nhiên cho đến nay, Moskva (Moscow) vẫn từ chối.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn 30 ngày toàn diện, và vào ngày 23/4, ông tái khẳng định rằng Ukraine kiên quyết yêu cầu một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.