Binh chủng Pháo binh: "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”

Ngày 28/6/2016, tại Hà Nội, Binh chủng Pháo binh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời, xây dựng và chiến đấu, trưởng thành của Binh chủng gắn liền với sự phát triển của quân đội ta.

Cách đây 70 năm, trước yêu cầu phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, tại trụ sở Vệ quốc Đoàn Trung ương-số 40A Hàng Bài, Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ Đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh.

Từ đó, ngày 29/6 hằng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Binh chủng Pháo binh đã phát triển, lớn mạnh không ngừng.

Từ 3 trung đội đầu tiên, tháng 10/1946 tổ chức thêm một trung đội pháo đài ở Thổ Khối (Gia Lâm), tháng 11/1946 bốn trung đội sáp nhập thành Đại đội Pháo binh Thủ Đô. Đầu năm 1949, tiểu đoàn pháo binh đầu tiên được thành lập, đến tháng 11/1950 đã ra đời trung đoàn pháo mang vác đầu tiên với phiên hiệu Trung đoàn Pháo binh 675 và trung đoàn pháo binh xe kéo đầu tiên là Trung đoàn 45.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Pháo binh, có thời kỳ lực lượng hùng hậu nhất lên tới 82 trung, lữ đoàn pháo binh chiến dịch, chiến thuật với hàng trăm tiểu đoàn pháo binh độc lập và trực thuộc.
 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, binh chủng Pháo binh đã tích cực, chủ động khắc phục nhiều khó khăn, thiếu thốn cùng toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công, thành tích vẻ vang. Từ những trái đạn đầu tiên ở Pháo đài Láng bắn vào quân Pháp ở thành Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến (năm 1946) đến phát đạn mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954). Mặc dù pháo ít, đạn ít nhưng với cách đánh tài tình, binh chủng Pháo binh đã làm nên thắng lợi vang dội ở Sông Lô, Hòa Bình, Biên Giới... đến Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử ghi nhận với kỳ tích có một không hai trong lịch sử chiến tranh cách mạng, đó là: Tháo pháo xuôi bè, vượt thác; cơ động pháo xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho Binh chủng Pháo binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, binh chủng Pháo binh đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, hình thành thế trận bố trí hỏa lực mạnh trên các chiến trường, trong cả ba thứ quân, với cách đánh độc lập và đánh hiệp đồng quân, binh chủng, tạo nên hiệu quả chiến đấu cao.

Ở miền Bắc, các lực lượng pháo binh đã tổ chức hàng trăm trận chiến đấu, đánh chìm nhiều tàu chiến Mỹ trong các cuộc chiến tranh phá hoại.

Ở miền Nam, binh chủng Pháo binh ba thứ quân đã hiệp đồng chặt chẽ với các quân, binh chủng bạn, chi viện kịp thời, chính xác và có hiệu quả, góp phần làm nên những chiến công vang dội ở Biên Hòa, Cồn Tiên-Dốc Miếu, Khe Sanh, Đắc Tô, Tân Cảnh, Đường 9-Nam Lào, Quảng Trị, Bình Long, Tây Nguyên…

Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, cùng với quân và dân cả nước, Binh chủng Pháo binh kịp thời chi viện đắc lực cho 5 cánh quân lớn ào ạt tiến vào sào huyệt cuối cùng của địch ở Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm của Đảng “Giúp bạn là tự giúp mình”, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia xóa bỏ họa diệt chủng Pôn Pốt-Iêng xari, giải phóng đất nước, binh chủng Pháo binh luôn thắt chặt mối đoàn kết gắn bó đặc biệt với nhân dân, quân đội nước bạn, kề vai sát cánh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Trong thời kỳ đổi mới, binh chủng Pháo binh đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, lực lượng pháo binh đang tiến lên xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Nhiều vũ khí, khí tài mới đã được trang bị để binh chủng Pháo binh luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ binh chủng Pháo binh đã không ngừng vun đắp, kế thừa và phát huy truyền thống "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận thành tích và những đóng góp to lớn của Binh chủng Pháo binh trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh… Dịp kỷ niệm này, Binh chủng Pháo binh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - thể hệ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Binh chủng; đồng thời đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thao tác đạn pháo chuẩn bị bắn thử nghiệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng Pháo binh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, khen ngợi những thành tích to lớn mà Binh chủng Pháo Binh đạt được trong suốt 70 năm qua.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Phó Thủ tướng lưu ý Binh chủng Pháo binh phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả trong Binh chủng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Binh chủng Pháo binh phải thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ kỹ chiến thuật giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Ngô Trọng Bình (tổng hợp)
Binh chủng Pháo binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Binh chủng Pháo binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Binh chủng Pháo binh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (29/6/1946-29/6/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất sáng 28/6 tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN