10:09 20/10/2020

Đoàn xe siêu trường siêu trọng chở các toa tàu Metro về đến Hà Nội

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 20/10, 4 toa tàu đầu tiên tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội (tuyến số 3) dài 80 m được xe siêu trường siêu trọng chở từ cảng Hải Phòng về đến Hà Nội.

Chú thích ảnh
Bốn xe siêu trường, siêu trọng vượt hơn 100 km chở đoàn tàu từ cảng Hải Phòng về khu Depot Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Xe chuyên chở là tổ hợp ô tô đầu kéo và cụm rơ-moóc thủy lực chuyên dụng 12 trục nối nhau, có hệ thống đèn tín hiệu, dây hơi phanh kết nối giữa các trục rơ-moóc.
Chú thích ảnh
Chiếc rơ-moóc chở đầu tàu điện Nhổn - ga Hà Nội dài 23 m, có 10 trục, gồm 80 bánh xe.
Chú thích ảnh
Do xe siêu trường, siêu trọng nên chỉ di chuyển vào ban đêm. Trước và sau đoàn xe đều có xe hộ tống để đảm bảo an toàn giao thông cho cả chặng đường.
Chú thích ảnh
 
Chú thích ảnh
Các thiết bị chuyên dụng để gắn chặt các toa tàu vào rơ moóc, bảo đảm quá trình di chuyển được an toàn.
Chú thích ảnh
Mỗi trục rơ - moóc đều có hệ thống thủy lực giúp các xe giữ cân bằng khi đi vào những đoạn đường khó, nhiều ổ gà, cua gấp.
Chú thích ảnh
Dự kiến, khi đưa về Depot, đoàn tàu đầu tiên sẽ được căn chỉnh và trưng bày ở nhà ga S1 trên đường 32 vào tháng 11/2020 để người dân tham quan. 
Chú thích ảnh
9 đoàn tàu còn lại của tuyến số 3 đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội năm 2021.
Chú thích ảnh
Dự kiến năm 2021, đoạn tuyến Nhổn - ga Hà Nội trên cao qua 8 nhà ga sẽ được khai thác.

 

Lê Phú/ Báo Tin tức