Đà Nẵng: Kêu gọi người dân gửi hình ảnh vi phạm giao thông để công an xử lý

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang kêu gọi người dân gửi hình ảnh, clip về các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ để lực lượng chức năng xem xét, xử lý.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng triển khai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã lắp đặt nhiều camera giao thông, mỗi tháng lực lượng chức năng xử lý, “phạt nguội” hàng nghìn trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, Công an thành phố vẫn kêu gọi người dân gửi bằng chứng vi phạm trên các trang mạng xã hội của lực lượng công an thành phố. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, nếu vi phạm ở bất cứ đâu cũng có thể bị ghi lại hình ảnh và xử lý, Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết thêm.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông tại thành phố vẫn diễn ra, dẫn đến tâm lý lo lắng, bức xúc cho nhiều người dân. Việc nhân dân chung tay góp sức hạn chế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông chính là bảo vệ bản thân và mang lại bình yên cho thành phố.

Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm thì quay, chụp và gửi clip, hình ảnh về các trang mạng xã hội của Công an thành phố như: "CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP ĐÀ NẴNG" ; "Truyền hình an ninh Đà Nẵng"; "Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng".

Trước đó, qua thông tin người dân cung cấp trên mạng xã hội, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã mời lên làm việc, "phạt nguội" nhiều tài xế vi phạm các lỗi như dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản hơn 10.000 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý hiệu quả theo chuyên đề: vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy là 458 trường hợp, vi phạm về xe quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện (57 trường hợp)...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Hà Nội: Trả hồ sơ xử phạt vi phạm giao thông tận nhà
Hà Nội: Trả hồ sơ xử phạt vi phạm giao thông tận nhà

Sáng 14/4, Công an Hà Nội và Bưu điện Hà Nội tổ chức Lễ ký kết Hợp tác chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN