Đà Nẵng đẩy nhanh triển khai các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra ngày 16/8.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong một ngày, với các nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết, còn 16 chỉ tiêu đang tiếp tục tập trung thực hiện.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, trước khó khăn, thách thức rất lớn do những bất ổn của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, đặc biệt sự bùng phát và diễn biến phức tạp của COVID-19, Đảng bộ thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, các mặt công tác của Đảng bộ thành phố giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Thành phố ban hành, triển khai nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, kết luận đảm bảo tính bài bản, khoa học, sát thực tiễn. Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền bước đầu phát huy tính ưu việt, đảm bảo dân chủ và mang lại một số kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho nhân dân. 

Ngay sau khi COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng kịp thời triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của thành phố về khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch. 

Kinh tế thành phố có tăng trưởng và phục hồi nhanh trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ thông tin. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt, GRDP giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng 6,3%/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng qua các năm; tổng doanh thu lưu trú, lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước tăng 50,9%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng 11,3%/năm; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi, bưu chính và chuyển phát giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng 13,8%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 12,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước tăng 16,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước tăng khá…

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, việc thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là chỉ tiêu phát triển đảng viên và một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số công trình, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, các cấp ủy Đảng, sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai một số nội dung: Rà soát, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình hành động, kết luận của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, đảm bảo bám sát, tích hợp đầy đủ các chủ trương mới của Trung ương, của Thành ủy, nhất là tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn tồn đọng, chậm tiến độ, hạn chế việc phải gia hạn nhiều lần. 

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, các sở, ngành, UBND thành phố rà soát, đánh giá, phân tích tổng thể tốc độ tăng trưởng GRDP thành phố, tập trung vào ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn, có đóng góp lớn trong tăng trưởng và ngành, lĩnh vực có sự sụt giảm, xác định cụ thể nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện quyết liệt nhiệm vụ, biện pháp giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, triển khai các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn; thực hiện hiệu quả chương trình, chính sách riêng có, nhân văn của thành phố như Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” theo chuẩn mới…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Đà Nẵng đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh
Đà Nẵng đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

Ngày 14/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố (Trung tâm IOC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN