Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hồi sức sơ sinh được phân thành 4 cấp độ và Trung tâm Hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ đã đạt cấp độ 4, tiêu chuẩn châu Âu. Đây cũng là một dự án đã được ngành y tế TP Hồ Chí Minh đặt hàng và phối hợp với bệnh viện thực hiện trong suốt những năm qua.
Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Từ Dũ có 220 trẻ sơ sinh cần được hỗ trợ.
Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, mặc dù hiện tại Bệnh viện Từ Dũ không có bác sĩ phẫu thuật nhi nhưng bệnh viện hoàn toàn có thể triển khai được cấp độ 4 nhờ vào lợi thế là bệnh viện chuyên khoa sản và nhi hàng đầu, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia. Tại đây, tất cả các em bé, từ những trẻ sinh non đến đủ tháng và gặp phải các bệnh lý nặng cần hồi sức nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật đều có thể được điều trị hiệu quả.
Ông Tăng Chí Thượng cũng nhấn mạnh, Trung tâm Hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ không chỉ thực hiện các kíp chuyên sâu về sơ sinh mà còn là một trung tâm nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, hướng tới phát triển y tế chuyên sâu tại TP Hồ Chí Minh.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhận định, hồi sức sơ sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hầu hết, trẻ sơ sinh sinh non đều cần được hỗ trợ ngay sau sinh, chủ yếu là hỗ trợ về đường thở. Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể phải đối mặt với các di chứng nghiêm trọng như bại não, ảnh hưởng đến chất lượng dân số, hoặc nghiêm trọng hơn là dẫn đến tử vong. Không chỉ trẻ sơ sinh sinh non, mà ngay cả trẻ sinh đủ tháng cũng cần sự hỗ trợ sau sinh. Theo nghiên cứu, khoảng 10% trẻ sinh đủ tháng cũng cần can thiệp y tế sau khi chào đời. Hiện nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 220 trẻ sơ sinh cần được hỗ trợ.
“Với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, thiết bị tiên tiến và đội ngũ nhân sự đạt chuẩn quốc tế, bệnh viện đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh, tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non, đặc biệt là những trẻ cực non, từ 24-28 tuần tuổi”, bác sĩ Trần Ngọc Hải chia sẻ.
Theo Bệnh viện Từ Dũ, mục tiêu của bệnh viện là trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu về Sản - Phụ khoa đạt chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế là cơ sở y tế an toàn, với tỷ lệ tử vong mẹ luôn duy trì ở mức thấp hơn so với khu vực và thế giới.
Cụ thể, tỷ lệ tử vong mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ đã giảm mạnh từ 97/100.000 ca vào năm 2000 xuống chỉ còn 2,9/100.000 ca sinh vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Nam Á (172/100.000 ca) và thế giới (227/100.000 ca).
Đặc biệt, vào năm 2024, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện thành công tại khu vực ASEAN, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong y học khu vực.