Mưa to, gió lớn ở Bắc Kạn khiến hai người tử vong

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa to, gió lớn từ đêm 12/5 đến đêm 13/5 đã khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Hai người tử vong là ông Ma Thịnh Dũng (sinh năm 1963, trú tại thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn) bị cây đổ vào người và ông Hoàng Hữu Quảng (sinh năm 1959, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) bị ngã từ trên cao xuống khi đang sửa mái nhà hư hỏng. Mưa lớn cũng khiến cháu Hoàng Duy Khánh (sinh năm 2013, trú tại thôn Khuổi Khe, xã Dương Sơn, huyện Na Rì) bị thương nhẹ.

Nhiều trận mưa lớn trên địa bàn tỉnh nối tiếp từ ngày 12/5 đến 13/5 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân. Tính đến sáng 14/5, toàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; trong đó thiệt hại nặng nhất là tại huyện Na Rì 158 nhà và huyện Bạch Thông 110 nhà. Toàn tỉnh có 14,8 ha cây ngô, ăn quả, 21 ha cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng; 38 cây xanh tại thành phố Bắc Kạn cũng bị bật gốc, gãy cành. Ngoài ra, một số trường học, nhà họp thôn hư hỏng nặng, sạt lở đường giao thông; một số công trình thủy lợi, hai cột điện hạ thế bị gãy đổ. Ước thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo thống kê, khắc phục thiệt hại.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại tại Bắc Kạn
Mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại tại Bắc Kạn

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, vào đêm 12 và rạng sáng 13/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 16,8mm đến 85mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN