Mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại tại Bắc Kạn

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, vào đêm 12 và rạng sáng 13/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 16,8mm đến 85mm.

Lượng mưa tuy không quá lớn nhưng xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh khiến 203 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng trong đó: Huyện Bạch Thông có 18 nhà, huyện Chợ Đồn 21 nhà, huyện Chợ Mới 4 nhà, thành phố Bắc Kạn 56 nhà, 104 nhà tại huyện Na Rì.

Gió giật mạnh khiến 38 cây bị gẫy, đổ tại thành phố Bắc Kạn và 21 ha cây lâm nghiệp bị đổ, chủ yếu tập trung tại hai huyện Chợ Đồn và Chợ Mới. Mưa, lốc cũng khiến 14,8 ha ngô bị gãy đổ.

Ngay sau khi xảy ra mưa to, gió lớn kèm dông lốc trên địa bàn, chính quyền các địa phương bị thiệt hại đã chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và chủ động khắc phục. Chính quyền các địa phương tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo thống kê, khắc phục các thiệt hại để cập nhật và báo cáo theo quy định.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai chuyển đến các địa phương để chủ động chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.