Thành phố Hồ Chí Minh khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 24/2, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện” lần thứ 15 năm 2024.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 24/2/2024 đến ngày 31/3/2024 với nhiều nội dung, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó, Tháng Thanh niên năm 2024 xác lập khởi động và thực hiện 7 công trình thanh niên của đoàn viên, thanh niên Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đồng thời, đề ra hệ thống 11 chỉ tiêu với nhiều nội dung như: Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng, sáng kiến nhằm tham mưu thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh); đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi huyện Đoàn hỗ trợ giới thiệu ít nhất một sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” của Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung hỗ trợ 25.000 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; phấn đấu phát triển mới ít nhất 25.000 đoàn viên và thành lập 50 tổ chức Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; phấn đấu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; trồng mới ít nhất 40.000 cây xanh; tổ chức Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 - năm 2024, thu hút ít nhất 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 100% Đoàn cấp cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động tình nguyện cấp cơ sở, hưởng ứng các ngày cao điểm do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, phấn đấu 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức phất cờ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 15 - năm 2024.

Theo anh Ngô Minh Hải, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024 hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, cũng như góp một phần sức vào công cuộc phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bằng tất cả tinh thần, ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ là cột mốc khởi động cho những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả của Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”; tạo nên một môi trường hành động, phong trào sôi nổi thi đua học tập, lao động trong thanh, thiếu niên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2024. Từ thực tiễn hoạt động sẽ khẳng định được sức sống của các chi đoàn khu phố, ấp, chi đoàn đặc thù, gắn với nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên mới, phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú, cũng như giới thiệu các chi đoàn mạnh gắn với tiêu chí “3 nắm - 3 biết - 3 làm” để tuyên dương và nhân rộng trong tổ chức Đoàn Thành phố.

Dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 15 - năm 2024 với 30 đội hình trí thức trẻ tình nguyện. Chương trình diễn ra từ tháng 2/2024 đến tháng 12/2024, gồm các nội dung chính: Trí thức trẻ tiên phong đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; trí thức trẻ xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại nông thôn; trí thức trẻ xung kích xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trí thức trẻ xung kích bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh; trí thức trẻ tích cực tham gia hỗ trợ một số địa phương phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức sân chơi khoa học vui, chuyến xe tri thức và chuyến xe công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nguồn lực trị giá hơn 2,1 tỷ đồng từ các đơn vị đồng hành dành cho việc thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2024; hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí dành cho thanh, thiếu niên và người dân; tiếp nhận 15 máy tính từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Amanote Việt Nam cho chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện; trao tặng 5.000 con vịt biển giống trị giá 75 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 và 2.000 con vịt biển giống trị giá 30 triệu đồng cho Lữ đoàn 125 Hải quân. Đồng thời, tổ chức ký kết hợp tác tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện trong năm 2024 giữa Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ với 4 đơn vị.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Tháng Thanh niên 2024: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 
Tháng Thanh niên 2024: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 

Triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" nhằm tạo môi trường rộng khắp để thanh niên phát huy sức trẻ, cống hiến sức mình cho cộng đồng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN