Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận sau vụ đụng độ với Nga

Sau vụ đụng độ trên Biển Đen với Hải quân Nga, Ukraine đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật sẵn sàng chiến tranh, đồng thời ráo riết tập trận. 
Chú thích ảnh
Xe quân sự Ukraine nã pháo tại Trung tâm huấn luyện Lực lượng Bộ binh Ukraine thuộc vùng Chernihiv ngày 3/12. Ảnh: Reuters

Kể từ cuối tháng 11 đến nay, sau khi ba tàu Hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải, các đơn vị chiến đấu của Ukraine đã tổ chức nhiều hoạt động diễn tập nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Quân đội Ukraine cũng tuyển lính dự bị và đưa quân đến sát biên giới Nga. 

Hai nước đã đưa ra những thông báo trái chiều về vụ đụng độ trên Biển Đen. Hải quân Ukraine cho rằng Nga đã cho tàu chặn đường qua Eo biển Kerch, không để hai tàu chiến loại nhỏ cùng một tàu kéo Ukraine đang từ Biển Đen đi qua eo biển này để vào Biển Azov.

Chú thích ảnh
Tổng thống Poroshenko và Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak thăm một căn cứ không quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 ở gần Kiev ngày 1/12. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine diễn tập tấn công giả định dưới sự giám sát của Tổng thống Poroshenko tại Trung tâm huấn luyện số 169 tại Chernihiv ngày 28/11. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Quan hệ Nga và Ukraine căng thẳng kể từ năm 2014 khi Moskva sáp nhập trở lại Crimea và tình hình đã bị đẩy lên nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải hôm 25/11.

Ukraine gọi đây là "hành động có chủ định" của phía Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ việc tại Biển Đen là một "sự cố biên giới" và việc Kiev ban bố tình trạng chiến tranh là "một phản ứng thái quá". 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Binh sĩ Mỹ và Ba Lan tại lễ bàn giao quyền chỉ huy tại căn cứ quân sự ở Boleslawiec, Ba Lan, vào ngày 25/62026. Ảnh: Sean Gallup/RT

Ba Lan tính chi 4,4 tỷ USD xây 'Pháo đài Trump'

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự thường trực có thể đồn trú khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ, với chi phí lên tới 4,4 tỷ USD, trong bối cảnh Washington rà soát lại bố trí lực lượng tại châu Âu.