Trang tin Walla đưa tin, Tư lệnh Hải quân Israel, Thiếu tướng Eyal Harel, cách đây vài tuần đã có cuộc gặp với một lãnh đạo cấp cao của Boeing để thảo luận về những phát triển mới nhất của tập đoàn này cũng như các hệ thống vũ khí tiên tiến.
Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Israel nói với Walla rằng Israel đang nghiêm túc xem xét việc mua máy bay P-8. Theo đánh giá ban đầu, Tư lệnh Hải quân Israel dự định đưa yêu cầu mua loại máy bay này vào kế hoạch chiến lược của Hải quân. Kế hoạch dự kiến được trình lên Bộ Tổng tham mưu vào cuối năm nay và đề ra định hướng hoạt động trong thập kỷ tới.
Các chuyên gia đánh giá Poseidon, còn được biết đến với tên gọi P-8, là một trong những máy bay trinh sát và giám sát hàng đầu thế giới. Được phát triển trên nền tảng máy bay Boeing 737, P-8 là một thành phần quan trọng trong tác chiến chống tàu ngầm nhờ được trang bị các công nghệ tiên tiến, cảm biến âm thanh, khả năng phóng ngư lôi, tích hợp trí tuệ nhân tạo cùng nhiều hệ thống khác.
P-8 có thể đạt tốc độ khoảng 850 km/giờ. Ngoài nhiệm vụ phát hiện và săn tìm tàu ngầm, máy bay còn có khả năng mang các loại tên lửa tiên tiến để tấn công tàu mặt nước và các mục tiêu trên bộ. P-8 có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài, trong đó có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, đồng thời được trang bị hệ thống radar mạnh phục vụ thu thập thông tin tình báo.
Máy bay cũng có thể thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và điều phối một mạng lưới tác chiến kết nối.
P-8 hiện đã được Mỹ, Ấn Độ, Australia, Anh, Canada, Na Uy, New Zealand, Hàn Quốc và Đức mua và đưa vào vận hành. Dòng máy bay này được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng các yêu cầu tác chiến trên biển hiện đại. Nếu Mỹ phê duyệt thương vụ với Israel, Israel sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông vận hành loại máy bay này.
Trong bối cảnh các cơ quan liên quan đang tiến hành các quy trình và đánh giá về việc mua sắm tàu ngầm, gồm Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và quân đội Israel, các quan chức nhận thấy quy mô các hạm đội hải quân hoạt động tại Biển Đỏ và Địa Trung Hải đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân của xu hướng này là tình hình an ninh khu vực ngày càng xấu đi.
Theo số liệu được dẫn, Pháp hiện có 10 tàu ngầm, Anh 11, Italy 8, Đức 6, Na Uy 6, Ai Cập 8, Thổ Nhĩ Kỳ 14 và Hy Lạp 9 tàu.
Israel hiện sở hữu 6 tàu ngầm, trong khi 2 tàu ngầm khác đang trong quá trình lên kế hoạch và đóng mới. Giới lãnh đạo chính trị và giới quốc phòng Israel hiện vẫn chưa hoàn tất thảo luận chuyên môn về quy mô hạm đội trong tương lai.
Một trong những vấn đề được xem xét là liệu Israel có mở rộng hạm đội lên 8 tàu ngầm, hay sẽ loại biên các tàu ngầm cũ sau khi những tàu mới được bàn giao, qua đó duy trì quy mô hạm đội ở mức 6 chiếc.