Ngoại trưởng Liên bang Nga dự đoán về quan hệ Moskva-Washington sau bầu cử Mỹ

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng chính sách chống Liên bang Nga và thù địch với Liên bang Nga của Mỹ là một phần của sự đồng thuận chính trị nội bộ và mang tính lưỡng đảng.
Chú thích ảnh
Ngày 5/11/2024, Noại trưởng Liên bang Nga, ông Sergey Lavrov cho rằng mặc dù mối quan hệ của giữa Liên bang Nga và Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhưng Washington vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chiều 5/11, theo giờ địa phương, website Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Lavrov đã nhận được câu hỏi rằng Liên bang Nga dự đoán mối quan hệ Moskva-Washington sẽ như thế nào sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ; liệu Moskva có nhận thấy điều gì trong các phát biểu cũng như chương trình của các ứng cử viên tổng thống Mỹ có thể báo hiệu sự giảm căng thẳng không và có nên kỳ vọng một Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ mới sẽ được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử?

Ông Lavrov cho rằng chính sách chống Liên bang Nga và thù địch với Liêng bang Nga của Mỹ là một phần của sự đồng thuận chính trị nội bộ và mang tính lưỡng đảng. Theo ông Lavrov, Ukraine được coi là một yếu tố then chốt trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Liên bang Nga lưu ý: “Tôi không nghĩ chúng ta nên coi trọng bất cứ điều gì mà các ứng cử viên (tổng thống Mỹ) có thể nói trong suốt chiến dịch bầu cử”, và cho biết thêm: “Quan điểm của chúng tôi đã được Tổng thống Putin đưa ra và được biết đến rộng rãi: chúng tôi mở cửa đối thoại bình đẳng nếu và khi phía Mỹ thể hiện cam kết nghiêm túc về việc tổ chức các cuộc đàm phán trung thực dựa trên sự công nhận các lợi ích quốc gia của Nga và nguyên tắc đối đẳng”.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng hai quốc gia (Nga, Mỹ), với tư cách là các cường quốc hạt nhân lớn, có trách nhiệm đặc biệt đối với tương lai của thế giới, điều này làm cho các tiếp xúc ngoại giao và sự vận hành đúng đắn của các đại sứ quán tại Moskva và Washington là không thể thiếu”.

Theo ông Lavrov, mặc dù mối quan hệ của giữa Liên bang Nga và Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhưng Washington vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

"Nếu cách tiếp cận này vẫn duy trì trong tương lai, một đại sứ Nga mới sẽ được bổ nhiệm tại Mỹ vào thời điểm thích hợp. Các thủ tục nội bộ đang được tiến hành", Ngoại trưởng Liên bang Nga cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhấn mạnh bất kể kết quả bầu cử thế nào, Nga sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc gia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẵn sàng nghiên cứu các đề xuất của Washington nếu chính sách Mỹ thay đổi sau bầu cử.

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova cho biết dù Nga không quan tâm lắm đến kết quả bầu cử Mỹ, vì cả hai đảng đang đồng thuận về cuộc đối đầu với Nga, song nếu có điều gì đó thay đổi trong chính sách và đề xuất của Mỹ, Nga sẵn sàng nghiên cứu xem có phù hợp với lợi ích của Nga hay không.

Ngoài ra, bà Zakharova nhấn mạnh bất kể kết quả bầu cử thế nào, Nga sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng rằng ông chủ mới của Nhà Trắng sẽ tập trung giải quyết các vấn đề của Mỹ chứ không phải tìm kiếm “những cuộc phiêu lưu cách bờ biển Mỹ hàng chục nghìn dặm”.

Trước đó vào hôm 3/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga không có lý do gì để đặt kỳ vọng cao vào những thay đổi sau bầu cử tổng thống Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Binh sĩ Mỹ và Ba Lan tại lễ bàn giao quyền chỉ huy tại căn cứ quân sự ở Boleslawiec, Ba Lan, vào ngày 25/62026. Ảnh: Sean Gallup/RT

Ba Lan tính chi 4,4 tỷ USD xây 'Pháo đài Trump'

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự thường trực có thể đồn trú khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ, với chi phí lên tới 4,4 tỷ USD, trong bối cảnh Washington rà soát lại bố trí lực lượng tại châu Âu.

Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ

Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề chiến lược và tổng thể liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ và tình hình thế giới trong bầu không khí thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. Phía Mỹ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình sự tiếp đón trọng thị nhất. Những sắp xếp tiếp đón được thiết kế tỉ mỉ thể hiện sự tôn trọng của phía Mỹ đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và sự coi trọng cao độ đối với quan hệ Trung-Mỹ.