Hàn Quốc nã gần 100 phát đạn đuổi tàu cá Trung Quốc

Sau quyết định cử tàu quân sự tham gia chiến dịch xua đuổi, Hàn Quốc đã có thêm hành động cứng rắn, tiếp tục sử dụng vũ khí nhằm vào tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.


Một tàu cá Trung Quốc định lao vào tàu tuần tra Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Korea Times, vào lúc 11 giờ 16 phút trưa 12/11, trong khi truy đuổi khoảng 30 chiếc tàu cá Trung Quốc đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng miền Tây Incheon, tàu tuần tra của Hàn Quốc đã nã 95 viên đạn súng máy, nhưng không có thương vong hay tổn thất nào được báo cáo.

 

Lý do là các tàu cá Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo, tiếp tục tác nghiệp, thậm chí một số tàu còn chống trả quyết liệt. Cuối cùng, cảnh sát biển Hàn Quốc một lần nữa phải sử dụng súng máy M60, sau đó thông báo sự việc cho đối tác phía Trung Quốc cùng yêu cầu hợp tác.


Trước đó, vào chiều 1/11, đội tác chiến cơ động thuộc cảnh sát biển miền Trung Hàn Quốc, bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc vi phạm, trên đường áp tải về Incheon đã bị hơn 30 tàu cá Trung Quốc vây hãm.


Những chiếc tàu bọc sắt này tăng tốc lao về phía tàu cảnh sát biển Hàn Quốc. Nhận định an toàn của các thủy thủ bị đe dọa nghiêm trọng, cảnh sát biển Hàn Quốc đã khai hỏa, bắn tổng cộng khoảng 700 phát đạn, ban đầu là bắn cảnh cáo lên trời, sau đó là nhằm vào mũi của những tàu cá Trung Quốc, khiến chúng phải tháo chạy.


Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AP cho hay, vào ngày 11/11, các tàu quân sự của Hàn Quốc bắt đầu một chiến dịch đẩy lùi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép cua xanh giá trị cao ở vùng biển gần khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.


Bốn tàu hải quân Hàn Quốc đã truy đuổi 10 tàu cá Trung Quốc ở vùng nước quanh đảo Ganghwa, nơi cấm các hoạt động đánh bắt.


Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chiến dịch này nhận được sự chấp thuận của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc vốn có trách nhiệm quản lý vùng biển tranh chấp nói trên.

Hoàng Hà
Toàn cảnh Hàn Quốc nã 700 phát đạn súng máy phá trận tàu cá Trung Quốc
Toàn cảnh Hàn Quốc nã 700 phát đạn súng máy phá trận tàu cá Trung Quốc

Cảnh sát biển Hàn Quốc gọi loa, bắn cảnh cáo, nhưng những chiếc tàu cá Trung Quốc tới giải vây đồng nghiệp không chịu thoái lui, thậm chí còn định đâm va. Tình huống nguy hiểm xuất hiện buộc phía Hàn Quốc lần đầu sử dụng vũ khí phá tan trận tàu cá Trung Quốc. Vụ việc đã khiến Bắc Kinh giận dữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN