COVID-19 tại ASEAN hết 20/1: Ca mắc mới ở Philippines vẫn cao; Malaysia tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi 

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 20/1, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 64.111 ca mắc COVID-19 và 304 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 15.961.978 ca, trong đó 311.210 người tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Quezon, Philippines, ngày 18/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 20/1, Philippines có số ca mắc mới cao nhất ASEAN với 31.173 ca. Tổng số ca mắc ở Philippines từ đầu đại dịch COVID-19 là 3.324.478.

Việt Nam có số ca mắc cao thứ hai trong ngày 20/1 với 16.715 ca. Thái Lan đứng thứ ba ASEAN với 8.129 mắc mới. Tới nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 2.353.062 ca mắc.

Malaysia có 3.229 ca mắc mới trong ngày 20/1. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.817.163 ca mắc COVID-19. 

Tiếp đó là Indonesia (2.116 ca); Singapore ( 1.615 ca); Lào (901 ca); Myanmar (196  ca); và Campuchia (37 ca).

Về số ca tử vong, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận ca tử vong mới: Việt Nam (152 ca), Philippines (110 ca), Thái Lan (19 ca), Malaysia (13 ca), Indonesia (7 ca), Singapore (1 ca), Lào (1 ca) và Myanmar (1 ca). 

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Philippines

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Philippines ngày 20/1 thông báo nước này ghi nhận thêm 31.173 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 3.324.478 ca.

Philippines cũng ghi nhận có thêm 110 người tử vong COVID-19, nâng tổng số người  không qua khỏi lên 53.153. Trong đó, 67 người tử vong trong tháng 1 này và số còn lại tử vong trong tháng 12/2021.

Giáo sư Guido David tại Đại học Philippines cho biết số ca mắc COVID-19 tại thủ đô Manila đang giảm, tuy nhiên, số ca mắc vẫn gia tăng tại một số thành phố, trong đó có những thành phố gần khu vực thủ đô.

Trong khi đó, cảnh sát quốc gia cho biết 844 khu vực tại Manila và các khu vực khác có những ổ dịch lớn đang bị phong tỏa.

Thái Lan nới lỏng các biện pháp phòng dịch để khôi phục du lịch

Chú thích ảnh
Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm xử lý tình hình dịch bệnh COVID-19 thuộc Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 20/1 thông báo nước này sẽ nối lại chương trình “Test & Go” (Xét nghiệm và Lên đường) kể từ ngày 1/2 tới, đồng thời áp dụng chương trình này đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thay vì chỉ giới hạn ở 63 quốc gia và vùng lãnh thổ như trước đây.

Chương trình “Test & Go” của Thái Lan cho phép khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ chỉ phải lưu lại một đêm tại khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Chương trình này đã bị đình chỉ vô thời hạn từ ngày 7/1 sau khi biến thể Omicron xuất hiện và số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Chương trình này đã giúp Thái Lan thu hút khoảng 350.000 lượt du khách chỉ sau 2 tháng.

Theo quy định mới, du khách đã tiêm phòng đầy đủ sẽ phải thực hiện 2 xét nghiệm RT-PCR, vào ngày đầu tiên và ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, du khách thực hiện cách ly trong khách sạn đã đăng ký trước và phải cài đặt phần mềm giám sát để đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định. 

Cũng từ ngày 1/2, mô hình du lịch “hộp cát” ở Thái Lan sẽ được mở rộng áp dụng thêm đối với tỉnh Trat tại đảo du lịch Koh Chang và tỉnh Chonburi, cùng những khu vực đã được phê duyệt trước đó là Phuket, Krabi, Pang Nga và Surat Thani (tại các đảo du lịch Koh Samui, Koh Pa Ngan, Koh Tao).

Tại cuộc họp ngày 20/1, CCSA đã đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 và mức độ lây lan của biến thể Omicron. Cơ quan này nhận định tình hình ở Thái Lan đang có những chuyển biến tích cực khi số ca nhiễm mới tăng nhưng với tỉ lệ có thể kiểm soát được, cùng những dấu hiệu cho thấy sắp đạt đỉnh và dần suy giảm. Tỷ lệ bệnh nhân biến chứng nặng và tử vong nhìn chung thấp hơn so với biến thể Delta. 

Chú thích ảnh
Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Do đó, CCSA đã nhất trí điều chỉnh việc phân vùng để áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh từ ngày 24/1. Theo đó, số lượng Vùng Kiểm soát (màu Cam) sẽ giảm từ 69/77 tỉnh xuống còn 44 tỉnh và số lượng Vùng Kiểm soát cao (màu Vàng) sẽ tăng lên 25 tỉnh, trong khi số lượng khu vực du lịch thử nghiệm hoặc tham gia chương trình “hộp cát” là 8 tỉnh. Tất cả các khu vực sẽ phải tiếp tục tuân thủ những quy định về phòng chống COVID-19.

CCSA cũng nhất trí giảm thời gian tự cách ly được khuyến nghị đối với những người có nguy cơ cao từ 14 ngày xuống còn 7 ngày, sau đó là 3 ngày tự giám sát. Các xét nghiệm kháng nguyên (ATK) phải được thực hiện vào ngày thứ 5 hoặc 6 và ngày thứ 10 của thời gian cách ly.

Thái Lan cũng nới lỏng quy định đối với các nhà hàng, theo đó cho phép phục vụ đồ uống có cồn đến 23h00 hằng ngày thay vì 21h00 như trước đây. Tuy nhiên, các quán bar và câu lạc bộ đêm vẫn phải đóng cửa.

Những động thái trên được Chính phủ Thái Lan đưa ra nhằm khôi phục ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Năm ngoái, số lượng khách du lịch đến Thái Lan chỉ bằng 0,5% mức trước đại dịch. Năm 2019, lượng khách du lịch đến Thái Lan đạt kỷ lục gần 40 triệu lượt, mang lại thu nhập 60 tỷ USD. Bộ Du lịch Thái Lan dự báo năm 2022 sẽ có khoảng 5 triệu lượt du khách đến nước này.

Malaysia triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho thiếu niên tại Shah Alam, bang Selangor, Malaysia ngày 20/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Malaysia sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 -11 tuổi từ tháng 2 tới. Liều lượng vaccine tiêm cho nhóm đối tượng này chỉ bằng 1/3 so với liều tiêm dành cho người từ 12 tuổi trở lên.

Ngày 19/1, Ủy ban đặc biệt về đảm bảo tiếp cận nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của Malaysia (JKJAV) cho biết, những trẻ em ở độ tuổi này sẽ chỉ được phép tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 dành riêng cho trẻ nhỏ của hãng Pfizer vốn đã được kiểm chứng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Theo JKJAV, các thử nghiệm lâm sàng trước đó đã cho thấy nguy cơ mắc COVID-19 có triệu chứng ở trẻ em được tiêm chủng giảm tới 90%. Đồng thời, các tác dụng phụ thường gặp ở trẻ em sau khi tiêm chủng là không đáng kể và hiếm gặp phản ứng nặng.

Ủy ban này nhấn mạnh rằng những trẻ có bệnh nền hoặc có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 sẽ được ưu tiên tiêm trước. Tuy nhiên, những trẻ có tiền sử sốc phản vệ với các loại thuốc hoặc thực phẩm sẽ không được phép tiêm. Đồng thời, những trẻ có phản ứng dị ứng trong vòng 72 giờ sau khi tiêm mũi 1 sẽ không được phép tiêm mũi 2. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cũng cho biết Bộ này đã thành lập Đội chuyên trách (CITF-C) để điều phối chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lần này. Trước đó, ngày 6/1, Bộ Y tế Malaysia đã thông báo việc Cơ quan Kiểm soát dược phẩm (PBKD) của nước này thực hiện phê duyệt tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer sản xuất cho trẻ em từ 5-11 tuổi.    

Thùy Dương/Báo Tin tức
Israel: Vaccine giúp giảm gần 50% nguy cơ nhiễm COVID-19 ở trẻ em
Israel: Vaccine giúp giảm gần 50% nguy cơ nhiễm COVID-19 ở trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 20/1 thông báo kết quả một nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp hơn so với nhóm trẻ không được tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN