Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “This Week” của ABC News ngày 16/3, người dẫn chương trình Martha Raddatz đã hỏi cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump về cảnh báo của ông Trump đối với Iran cách đây một tuần.
Cụ thể là vào hôm 7/3, khi phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, theo báo The Time cùng ngày, ông Trump đã ám chỉ đến khả năng hành động quân sự, nói rằng: “Chúng tôi đang có một tình huống với Iran, sẽ có điều gì đó xảy ra rất sớm. Rất, rất sớm”.
Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung thêm rằng: “Hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình” và “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích thấy một thỏa thuận hòa bình hơn là lựa chọn khác. Nhưng lựa chọn khác sẽ giải quyết vấn đề”.
Với nội dung này, người dẫn chương trình Raddatz của ABC News hỏi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ: “Vậy ông ấy (Tổng thống Trump) đang ám chỉ điều gì? Ông ấy đang nói đến khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, và liệu Mỹ có tham gia vào cuộc tấn công đó không?”
Ông Waltz đã trả lời rằng: “Điều mà Tổng thống đã nhiều lần nhấn mạnh là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.
“Tất cả các phương án đều được cân nhắc để đảm bảo điều đó không xảy ra. Điều này bao gồm mọi khía cạnh trong chương trình hạt nhân của Iran: từ tên lửa, vũ khí hóa cho đến quá trình làm giàu uranium. Iran có thể bàn giao và từ bỏ chương trình này theo cách thức có thể kiểm chứng, hoặc họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt hậu quả khác”, ông Waltz tiếp tục.
“Dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng không thể chấp nhận một thế giới nơi các Giáo chủ Iran có quyền bấm nút hạt nhân”, ông Waltz cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên khắp Trung Đông. Và Tổng thống Trump quyết tâm ngăn chặn điều đó bằng mọi giá”.
Theo báo The Hill của Mỹ ngày 16/3, vào năm 2018, khi đang trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran – thỏa thuận được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama – và cũng ra lệnh thực hiện cuộc không kích tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, Tướng Qasem Soleimani.
Ông Trump đã bày tỏ mong muốn khởi động lại các cuộc đàm phán để thiết lập một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.
Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng ông đã viết thư gửi Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, với nội dung: “Tôi hy vọng các ông sẽ đàm phán, vì nếu chúng tôi phải can thiệp quân sự, đó sẽ là một điều tồi tệ”.
Ông Trump đã mô tả nội dung bức thư này trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu tháng này.
Ngày 8/3/2025, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đăng trên mạng xã hội X, phản hồi về đề xuất đàm phán hạt nhân của Mỹ, nhấn mạnh: “Đối với các chính phủ mang tính áp chế, đàm phán chỉ là phương tiện để áp đặt các yêu cầu mới. Iran chắc chắn sẽ không đáp ứng những yêu cầu đó”. Ảnh chụp màn hình
Về phần mình, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng đàm phán mới với Iran, Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố các “chính phủ mang tính cưỡng chế” sử dụng những cuộc đàm phán này như một công cụ để áp đặt sự thống trị, cho thấy Tehran có thể từ chối đối thoại với đối thủ lâu năm của mình – Mỹ.
Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 8/3, ông Khamenei viết: “Một số chính phủ mang tính áp chế luôn khăng khăng đòi đàm phán. Những cuộc đàm phán này không nhằm mục đích giải quyết vấn đề. Mục đích của họ là áp đặt sự thống trị và ép buộc chúng tôi chấp nhận những gì họ muốn”.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn phát biểu của ông Khamenei trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của chính phủ và quân đội tại Tehran cho biết thêm rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran “chắc chắn sẽ không đáp ứng những kỳ vọng đó”.
Lãnh tụ Tối cao Iran nói: “Đối với các chính phủ mang tính áp chế, đàm phán chỉ là phương tiện để áp đặt các yêu cầu mới. Iran chắc chắn sẽ không đáp ứng những yêu cầu đó”.
“Họ đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến năng lực quốc phòng và khả năng quốc tế của chúng tôi, bảo chúng tôi không được làm việc này, không được gặp người kia, không được đến nơi nọ, không được sản xuất cái này và phải giới hạn tầm bắn của tên lửa đến một mức độ nhất định. Làm sao ai có thể chấp nhận những điều đó?”, ông Khamenei nhấn mạnh trên X.
Theo Anadolu, các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Aragchi, cũng tuyên bố rằng họ sẽ không đàm phán với Mỹ dưới áp lực và các mối đe dọa.
Trong một cuộc phỏng vấn tại Saudi Arabia hôm 7/3, ông Aragchi nhấn mạnh: “Chừng nào chính sách gây áp lực tối đa và các mối đe dọa của Mỹ còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ”.
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị làm giàu uranium tại nhà máy ở Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo The Hill cho biết Mỹ và Israel từ lâu đã khẳng định rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Tehran đang tiếp tục chương trình làm giàu uranium ở mức gần đạt được khả năng chế tạo bom hạt nhân.
Iran tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình, mặc dù một số quan chức nước này đã đe dọa sẽ phát triển bom nguyên tử nếu đất nước bị “đe dọa”.