Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Trump gửi thư đề nghị đàm phán

Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ, khẳng định Washington không thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề mà chỉ muốn áp đặt lợi ích của mình.
Chú thích ảnh
Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: TASS/Getty Images

Trong bản tin phát đi vào tối muộn ngày 8/3, theo giờ địa phương, hãng thông tấn Liên bang Nga TASS dẫn lời Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cho biết nước này sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington ngừng áp đặt lợi ích của mình.

Theo TASS, những bình luận này được đưa ra để đáp lại một bức thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông đề xuất các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuyên bố trong một cuộc họp với các quan chức Iran, Đại giáo chủ Khamenei cho rằng lý do khiến một số chính phủ tham gia đàm phán “không phải là để giải quyết vấn đề, mà là để áp đặt lợi ích của họ”.

Trong một phát biểu này đã được phát sóng trên kênh truyền hình SNN của Iran, Lãnh tụ tối cao của Iran nhấn mạnh: “Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ không đáp ứng kỳ vọng của họ”.

Bình luận của ông Khamenei được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gửi một bức thư đến nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran để đề nghị đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân.

Vào ngày 8/3, ông Trump đã công bố đề xuất đàm phán trên nền tảng mạng xã hội Truth Social và nói rằng ông đã gửi thông điệp tới ông Khamenei.

Tuy nhiên, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói với TASS rằng họ không nhận được thông điệp này.

Theo hãng tin AFP, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nói rằng: "Chúng tôi có nghe được bức thư đó nhưng Iran vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araghchi còn khẳng định với hãng tin AFP rằng Tehran sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán với Washington chừng nào chính quyền Trump vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách “gây áp lực tối đa” đối với Iran.

Hãng tin Reuters ngày 8/3 cho rằng bình luận của các quan chức Iran cho thấy lập trường cứng rắn của Tehran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran, hãng tin Reuters ngày 8/3 còn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump đã nói rằng : "Có hai cách để xử lý Iran: quân sự, hoặc bạn ký một thỏa thuận" nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận để đảm bảo an ninh toàn cầu.

Thành Nam

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.