Vùng 4 Hải quân: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8, tại thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác chuẩn bị hệ thống văn bản, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cơ quan, đơn vị, các đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tập trung kiểm tra các hệ thống văn bản, kế hoạch, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, kế hoạch tổ chức các hoạt động, công tác tuyên truyền cổ động; nhận thức về nhiệm vụ, quy định của bộ đội, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị.

Trưởng các đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu đặt ra, sát với các tình huống, phương án và tình hình đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tổ chức luyện tập các phương án bảo đảm tốt thời gian cơ động xử lý tình huống của các lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; các đơn vị đã xây dựng đầy đủ kế hoạch, lịch hoạt động phong trào, công tác thi đua, tuyên truyền trong dịp nghỉ lễ đảm bảo chặt chẽ, ý nghĩa sát thực tế hoạt động của đơn vị. Tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ trước nhiệm vụ trực cao điểm trong dịp nghỉ lễ đều vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 101. Ảnh: TTXVN phát

Trưởng các đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí và động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nêu cao cảnh giác bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 862 chuẩn bị cơ động xử lý tình huống. Ảnh: TTXVN phát

Sau kiểm tra của Vùng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện, củng cố các nội dung, luyện tập thuần thục các phương án, tổ chức khắc phục ngay những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiên Minh (TTXVN)
Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 2
Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 2

Sáng, 13/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 2 và làm việc với Quân khu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN