Ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về việc chuyển số tiền này từ Iraq, Tunisia cùng hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Slovakia và Bắc Macedonia sang Colombia, Ecuador, Peru và Panama.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản ngân sách này sẽ được dùng để đối phó tội phạm khủng bố và góp phần duy trì an ninh cho Kênh đào Panama, đồng thời khẳng định động thái này nhằm "ngăn chặn các đối thủ thiết lập chỗ đứng chiến lược tại khu vực bán cầu của chúng ta".
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản ngân sách này sẽ được dùng để đối phó tội phạm khủng bố và góp phần duy trì an ninh cho Kênh đào Panama, đồng thời khẳng định động thái này nhằm "ngăn chặn các đối thủ thiết lập chỗ đứng chiến lược tại khu vực bán cầu của chúng ta".
Các quốc gia bị ảnh hưởng vẫn sẽ nhận được một phần viện trợ bất chấp thay đổi này, mặc dù con số cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump ngày càng chú trọng hơn đến khu vực châu Mỹ.
Ông đã ra lệnh tấn công các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy từ khu vực này và thậm chí triển khai chiến dịch nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro.
Ông cũng tìm cách tiếp cận ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela, thông qua việc ký kết thỏa thuận dầu khí lớn với Caracas vào tháng 8.
Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Nam Mỹ vào tuần trước của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nơi ông đã gặp gỡ lãnh đạo Peru, Colombia và Ecuador để cam kết tăng cường hỗ trợ và hợp tác.
Vào tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ cũng có kế hoạch công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD dành cho chính quyền tân Tổng thống Colombia - ông Abelardo de la Espriella. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói hỗ trợ trên nhằm giúp Washington và Bogota đạt được "những mục tiêu chung".
Tổng thống Trump từ lâu đã dành lời khen ngợi cho người đồng cấp de la Espriella, gọi ông là "nhà lãnh đạo thông minh, mạnh mẽ và cứng rắn", đồng thời cam kết sẽ dành sự ủng hộ và sức mạnh toàn diện của Mỹ để hậu thuẫn cho ông.