Pháp bàn giao căn cứ quân sự Port-Bouët cho Côte D’Ivoire

Ngày 20/2, Pháp chính thức bàn giao quyền kiểm soát Port-Bouët, căn cứ quân sự cuối cùng của nước này tại Côte D’Ivoire cho chính quyền sở tại.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp được triển khai tại Bangui, CH Trung Phi, ngày 15/12/2022. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, buổi lễ với nghi thức đổi gác đã đánh dấu việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội Côte D’Ivoire.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết "Pháp đang chuyển đổi sự hiện diện của mình, chứ không phải biến mất"; khoảng 80 quân nhân Pháp sẽ tiếp tục ở lại nước này để cố vấn và huấn luyện cho quân đội Côte D’Ivoire.

Trước đó, khoảng 1.000 lính Pháp đã được triển khai tại Port-Bouët và hỗ trợ cuộc chiến chống lại các phần tử thánh chiến Hồi giáo tại Côte D’Ivoire và khu vực. Việc rút quân sẽ diễn ra dần dần trong suốt năm 2025.

Các thỏa thuận hợp tác quân sự mới đã được ký kết tại buổi lễ giữa hai nước, trong đó hai bên đều nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước vẫn nồng ấm.

Bộ trưởng Quốc phòng Côte D’Ivoire Tene Birahima Ouattara cho biết: "Đạo luật này đánh dấu kỷ nguyên mới trong tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước". Đồng thời, căn cứ này sẽ được đổi tên theo tên của cố Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Côte D’Ivoire, Tướng Thomas d'Aquin Ouattara.

Trong những năm gần đây, quân đội Pháp đã “bị trục xuất” khỏi một loạt quốc gia Tây Phi bao gồm Niger, Burkina Faso, Senegal và Chad, nơi được coi là đối tác ổn định và trung thành nhất của Pháp tại châu Phi. Chính phủ Pháp đã nỗ lực khôi phục lại ảnh hưởng chính trị và quân sự đang suy yếu của mình trên lục địa này bằng cách đưa ra chiến lược quân sự mới.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Binh sĩ Mỹ và Ba Lan tại lễ bàn giao quyền chỉ huy tại căn cứ quân sự ở Boleslawiec, Ba Lan, vào ngày 25/62026. Ảnh: Sean Gallup/RT

Ba Lan tính chi 4,4 tỷ USD xây 'Pháo đài Trump'

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự thường trực có thể đồn trú khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ, với chi phí lên tới 4,4 tỷ USD, trong bối cảnh Washington rà soát lại bố trí lực lượng tại châu Âu.

Thao trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản ngày 21/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đưa tên lửa tầm xa nội địa vào tập trận chung với Mỹ

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn thạo tin trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Tokyo và Washington dự kiến bắt đầu vào tháng 10 tới sẽ có sự tham gia của tên lửa tầm xa thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.