Mối quan hệ Nga - Triều Tiên đang được củng cố như thế nào?

Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu đã thực hiện chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 25 đến ngày 27/7.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Nga, do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu, tới thăm Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

Chuyến thăm hiếm hoi 

Theo đài Sputnik (Nga), Nga và Triều Tiên có mối quan hệ chặt chẽ từ thời Liên Xô. Trong xung đột thời Chiến tranh Lạnh, Moskva đã cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng và bí mật cử một đội phi công chiến đấu tình nguyện đến nước này để đối phó với Không quân Mỹ. Năm 2022, Bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng tuyên bố mối quan hệ song phương đã đạt đến “tầm cao chiến lược mới”.

Trong chuyến thăm Triều Tiên hiếm hoi do ông Shoigu dẫn đầu, phái đoàn Nga đã tham dự các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tham quan các loại vũ khí tiên tiến nhất của Triều Tiên tại triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng. Tối ngày 27/7, phái đoàn Nga và Trung Quốc cũng đã dự lễ duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo các chuyên gia, chuyến thăm của ông Shoigu rất đáng chú ý, do các bộ trưởng quốc phòng Nga không thường xuyên công du Triều Tiên và triển lãm có thể là màn dạo đầu cho sự hợp tác quân sự lớn hơn giữa hai nước.

Tiến sĩ Victor Teo, nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhận định: “Triều Tiên thường đón tiếp các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại các cuộc duyệt binh như vậy nên sự hiện diện của các phái đoàn Trung Quốc và Nga không có gì đáng ngạc nhiên. Điểm mới ở đây là sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Điều này cho thấy Moskva có thể đang cân nhắc củng cố mối quan hệ với Triều Tiên sau một thời gian bị gác lại khi Liên Xô sụp đổ”.

Bình luận về chuyến thăm của ông Shoigu, truyền thông nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh chuyến thăm này “sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị cấp cao chiến lược truyền thống giữa Bình Nhưỡng và Moskva”.

Mối quan hệ nồng ấm 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thăm Triều Tiên. Ảnh: Dịch vụ Báo chí của Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Hôm 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng. Trong cuộc gặp này, ông Shoigu nhấn mạnh Triều Tiên là đối tác quan trọng của Moskva.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết sự tương tác giữa Moskva - Bình Nhưỡng đã tăng lên sau thời kỳ hậu chiến.

“Các chuyến thăm của tàu chiến, các chuyến thăm chính thức của các quan chức quốc phòng cấp cao, các cuộc trao đổi và đào tạo nhân sự đều góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên Tôi tin rằng các cuộc đàm phán ngày hôm nay sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa các bộ quốc phòng của chúng ta”, ông Shoigu nói

Ông Shoigu cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên là một đối tác quan trọng của Nga, khi hai nước có đường biên giới chung và lịch sử hợp tác phong phú.

Triều Tiên cũng đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.Nước này đã từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Moskva nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã ca ngợi tinh thần chiến đấu và sức mạnh của quân đội Nga.Trong tuyên bố hồi tháng 1, bà Kim nói rằng người dân Triều Tiên luôn “đứng chung chiến hào, sát cánh cùng quân đội và nhân dân Nga – những người đã đứng lên để bảo vệ danh dự, chủ quyền và an ninh của đất nước”.

Song Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đã cung cấp vũ khí cho quân đội Nga, coi đó là tin đồn “vô căn cứ” nhằm “làm hoen ố hình ảnh của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Tiến sĩ Victor nhận định những cam kết của Nga với Triều Tiên chắc chắn sẽ mở ra con đường giúp giảm bớt những khó khăn kinh tế mà Bình Nhưỡng đang phải đối mặt

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng để giúp Triều Tiên một cách có ý nghĩa, bất kỳ lời đề nghị hỗ trợ nào từ Trung Quốc và Nga đều nên tính đến cách khắc phục các vấn đề cơ cấu kinh tế ở Triều Tiên, giúp đỡ người dân xây dựng một nền kinh tế có năng suất và tự duy trì. Ông nói rằng việc cung cấp hỗ trợ một lần sẽ chỉ giúp cải thiện rất ít tình hình ở Triều Tiên.

Thời điểm diễn ra chuyến thăm

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải) họp bàn với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng ngày 27/7. Ảnh: Rodong Sinmun

Chuyến thăm của ông Shoigu diễn ra cùng thời điểm phái đoàn Trung Quốc, do nhà ngoại giao cấp cao Li Hongzhong dẫn đầu, tới Bình Nhưỡng để tiếp xúc cấp cao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang.

Lực lượng quân sự của Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã tăng cường các cuộc tập trận chung, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển có sự tham gia của tàu sân bay và máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ. Bình Nhưỡng coi đây là hành động khiêu khích, đe dọa chủ quyền của nước này.

Hôm 24/7, tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis lớp Los Angeles của Mỹ đã đến Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi tàu ngầm USS Kentucky, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Washington, rời cảng Busan.

Bình Nhưỡng đã chỉ trích hoạt động triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, nhấn mạnh rằng họ có thể coi đó là cơ sở để sử dụng vũ khí hạt nhân tự vệ.

Các nhà quan sát cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã bùng lên trong hai năm qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đảo ngược nỗ lực hòa bình của người tiền nhiệm Donald Trump nhằm hàn gắn quan hệ Bình Nhưỡng và Seoul. Khi đó, cựu Tổng thống Trump đã đứng lên làm trung gian cho một thỏa thuận sơ bộ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổngg thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Đáp trả việc Tổng thống Biden mạnh tay với Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạotrong thời gian gần đây. Mới đây nhất, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào đêm 24/7, hai tên lửa đã bay khoảng 350 đến 400 km và đều rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đây là loạt phóng thử tên lửa thứ 3 của Triều Tiên trong vòng 1 tuần qua.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik, RT)
Chuyên gia đánh giá UAV của Triều Tiên có hình dáng giống với UAV quân sự Mỹ
Chuyên gia đánh giá UAV của Triều Tiên có hình dáng giống với UAV quân sự Mỹ

Triều Tiên đã trưng bày hai phương tiện bay không người lái (UAV) hoàn toàn mới của nước này trong một cuộc triển lãm vũ có phái đoàn Nga và Trung Quốc cũng tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN