01:17 28/01/2019

Những địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng pháo hoa trong đêm Giao thừa

Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới - đêm Giao thừa Xuân Kỷ Hợi, những màn pháo hoa rực rỡ sẽ đồng loạt bung nở trên bầu trời cả nước, chia tay năm Mậu Tất và đón chào năm mới Kỷ Hợi với niềm tin, hy vọng một năm mới nhiều thành công.

Với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không sử dụng ngân sách Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, phù hợp điều kiện, khả năng của từng địa phương. 

 Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

Chú thích ảnh
Bắn pháo hoa chào đón năm mới. Ảnh: TTXVN

Đón năm mới Kỷ Hợi, tại Thủ đô Hà Nội, màn pháo hoa trong đêm Giao thừa sẽ kéo dài 15 phút ở 30 điểm, trong đó 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. 6 điểm bắn tầm cao gồm: Tại Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Công viên Thành tích Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; hồ Văn Quán (quận Hà Đông) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; Thành cổ Sơn Tây kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. 

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), Công viên hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Trung tâm thương mại Vincom (quận Long Biên), Bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân), cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), Khu đô thị 31 ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), UBND huyện Mê Linh, Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì), Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì… Tại các điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân Thủ đô.

Chú thích ảnh
Pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn lên tại hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. Ảnh minh họa: Quang Nhựt/TTXVN.

Đúng vào thời điểm bước sang năm mới, tại thành phố mang tên Bác, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5/2/2019, những màn pháo hoa tầm cao sẽ được bắn ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp tại 5 điểm là Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (Quận 9), huyện Cần Giờ, địa đạo Củ Chi, Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). 

Trong thời khắc thiêng liêng đất trời vào Xuân mới, người dân thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng sẽ mãn nhãn với những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trong 15 phút đầu năm mới ở 5 điểm. Pháo hoa sẽ được bắn tại hồ Tam Bạc, Nhà triển lãm thành phố, hồ An Biên, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, Khu Công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên) và Khu Di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo. Cùng với đó, các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, An Dương, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại một điểm ở trung tâm trên địa bàn quận, huyện. Huyện Cát Hải bắn pháo hoa tại trung tâm thị trấn Cát Bà và trung tâm thị trấn Cát Hải. 

Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng - nơi nổi tiếng với các cuộc thi pháo hoa quốc tế, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Kỷ Hợi tại 3 điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Những màn pháo hoa ấn tượng hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm cảm xúc đáng nhớ và ấn tượng tốt đẹp về một thành phố đáng sống.

Thành phố Cần Thơ - trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực Bến Ninh Kiều với thời lượng khoảng 15 phút. Ngoài ra, 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại trung tâm các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt. 

Ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi, nhiều địa phương trong cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân đón chào năm mới.

Khu vực phía Bắc

Hà Giang - mảnh đất địa đầu biên giới cực Bắc của Tổ quốc sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm là các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Dịp này, tại thành phố Hà Giang, khu vực trung tâm của 10 huyện trong tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, Trung tâm Văn hóa, Thông tin các huyện tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, phong phú chào Xuân 2019 phục vụ đồng bào các dân tộc.

Trong đêm Giao thừa, tại tỉnh Yên Bái, pháo hoa sẽ được bắn ở 3 điểm, mỗi địa điểm sẽ bắn 120 giàn pháo hoa với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới”. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 5/2/2019. Người dân sẽ được thưởng thức các màn pháo hoa ở khu vực Quảng trường 19/8, phường Đồng Tâm và khu vực cầu Bách Lẫm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; khu vực Căng Đồn, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút gồm thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tại thành phố Sơn La.

Về đất Tổ Phú Thọ, đêm Giao thừa, các màn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn tại khu vực trung tâm của 9 huyện, thành, thị gồm: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì, trong 15 phút từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 5/2/2019.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Nhà Văn hóa Công ty Gang Thép (thành phố Thái Nguyên), Quảng trường 1/7 (thành phố Sông Công), sân Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ (thị xã Phổ Yên) và đồi Phát thanh - Truyền hình huyện Định Hóa.

Tại Bắc Giang, các màn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân đón Xuân mới sẽ diễn ra tại 10 điểm bắn vào 2 thời điểm. Theo đó, từ 21 giờ - 21 giờ 15 ngày 30 Tết, pháo hoa sẽ được bắn tại Trung tâm Thương mại Hapro, Quảng trường 3/2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Vào thời khắc Giao thừa - từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút, pháo hoa sẽ được bắn tại 9 điểm bắn: Trung tâm Thương mại Hapro (khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang) và khu Quảng trường trung tâm (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên), khu trung tâm Tượng đài (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa), thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) và khu vực Hồ thanh niên (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam), sân vận động huyện Lạng Giang, khu Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Yên Dũng), khu Quảng trường Lương Văn Nắm (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) và khu Tượng đài Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế).

Đêm Giao thừa, tỉnh Quảng Ninh sẽ có ít nhất 2 điểm bắn pháo hoa. Thành phố Hạ Long sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở các điểm Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai và Khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân Golf  FLC. Đây là hai dự án lớn nằm bên bờ Di sản thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long vừa được các nhà đầu tư Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn FLC đưa vào khai thác, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho vùng Di sản ngay trong ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Các địa phương còn lại sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Tỉnh Hà Nam tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút tại khu vực khách sạn Hòa Bình (đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) với 23 chủng loại. 

Tại tỉnh Ninh Bình, trung tâm du lịch tiềm năng ở khu vực phía Bắc với danh thắng Tràng An nổi tiếng, pháo hoa sẽ được bắn lên tại trung tâm hai thành phố Tam Điệp và Ninh Bình với thời lượng bắn 15 phút. 

Đêm Giao thừa, tỉnh Thái Bình sẽ bắn pháo hoa tầm thấp ở các địa điểm gồm: Khu nhà làm việc của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Sở Tài chính; thành phố Thái Bình, các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Huyện Hưng Hà sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm huyện...

Đón năm mới Kỷ Hợi, tỉnh Nam Định sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Prato và khu vực hồ truyền thống - Công viên Tức Mặc. Theo UBND tỉnh Nam Định, việc thay đổi địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực hồ truyền thống - Công viên Tức Mặc thay cho Công viên hồ Vị Xuyên như trước đây nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở khu vực trung tâm thành phố Nam Định do lượng người tham gia sự kiện quá đông. 

Khu vực miền Trung

Tại Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu, sau một năm không tổ chức bắn pháo hoa để dành kinh phí ủng hộ người nghèo, trong đêm Giao thừa năm Kỷ Hợi 2019 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm ở thành phố Vinh là Công viên trung tâm thành phố Vinh và đường 72m ở xã Nghi Phú. 

Đến với Thừa Thiên - Huế, mảnh đất kinh thành thơ mộng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới tại thành phố Huế (tầm cao), thị xã Hương Trà (tầm thấp). Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý; người dân sẽ được vào tham quan di tích miễn phí trong các ngày 5-7/2 (tức mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán). Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, lễ khai trương cầu đi bộ trên sông Hương…

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ

Vào thời khắc Giao thừa, nhằm tạo thêm điểm vui chơi cho nhân dân và đông đảo du khách đón năm mới tại miền đất nắng, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp( nhiều hơn so với năm trước 2 điểm), gồm: cầu Lê Hồng Phong (thành phố Phan Thiết); khu vực trước UBND huyện Tuy Phong; Khu dân cư mới, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình; khu vực Trường Tiểu học Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; khu vực trước Đài Tưởng niệm, huyện Hàm Thuận Nam; Công viên Nguyễn Huệ (thị xã La Gi); khu vực Trung tâm Văn hóa huyện đảo Phú Quý. Thời lượng bắn pháo hoa tại mỗi điểm không quá 15 phút. 
 
Tại tỉnh Ninh Thuận – vùng đất được biết đến với những cánh đồng nho trải rộng thu hút khách du lịch, năm nay, mặc dù địa phương gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu nhưng để nhân dân trong tỉnh có không khí xuân đầm ấm, vui tươi, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tích cực vận động nguồn vốn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón chào năm Kỷ Hợi.

Tỉnh Phú Yên có hai địa điểm được chọn bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là Núi Nhạn (thành phố Tuy Hòa) và khu vực cầu Dinh Ông (nối liền hai huyện Phú Hòa và Tây Hòa). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết, dịp Tết Kỷ Hợi 2019 gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên, việc bắn pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi để người dân mừng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài điểm bắn ở trung tâm thành phố Tuy Hòa, điểm bắn pháo hoa ở cầu Dinh Ông giúp nhân dân ở các huyện xa trung tâm thành phố như: huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và huyện miền núi Sơn Hòa có thể xem được thuận lợi. Điểm bắn pháo hoa tại Núi Nhạn (thành phố Tuy Hòa) sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh PTP (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên).

Khu vực Tây Nguyên

Mừng đón năm mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút tại Quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 4/2. 

Tỉnh Lâm Đồng - vùng đất nổi tiếng với thành phố hoa Đà Lạt sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 điểm trong đêm Giao thừa gồm: Hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt), Hồ Đồng Nai (thành phố Bảo Lộc) và Sân vận động huyện Đức Trọng với thời lượng khoảng 15 phút. 

Khu vực Đông Nam bộ

 Đêm Giao thừa, tỉnh Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa tầm trung tại sân vận động Đồng Nai (thành phố Biên Hòa), hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Trung tâm văn hóa huyện Long Thành và Khu Công nghiệp huyện Định Quán. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân được tổ chức tại thành phố Biên Hòa và các địa phương.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 11 chủng loại pháo hoa đặc sắc nhất như cúc kép, cúc đơn, liễu rủ, đuôi hổ… sẽ được sử dụng trong thời khắc chuyển giao giữa năm Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi phục vụ người dân du Xuân chơi Tết. 42 loạt bắn được chia làm 3 màn với các chủ đề: Chào mừng năm mới, Trăm hoa đua nở và Thăng hoa sẽ làm mãn nhãn người xem trong những thời khắc đầu tiên của năm mới. Năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tích cực vận động xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa, nhờ đó tăng thêm 2 điểm bắn pháo hoa so với năm ngoái. Người dân có thể thưởng thức pháo hoa ở Khu vực Công viên Bãi trước và Khu vực hồ Bàu Trũng (thành phố Vũng Tàu); Khu vực Quảng trường công viên 27/4, thành phố Bà Rịa; Cầu tàu 914 ( Côn Đảo); thị xã Phú Mỹ; huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ.

Đồng bằng sông Cửu Long

Tại tỉnh Long An, trong đêm Giao thừa, người dân và du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm gồm thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc. Cùng với bắn pháo hoa đón Xuân Kỷ Hợi, tỉnh Long An tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và chào Xuân mới.

Tại tỉnh Tiền Giang, những màn pháo hoa tầm thấp sẽ rực sáng tại 6 điểm: thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các huyện Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông. Đáng chú ý năm nay, thành phố Mỹ Tho lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Trung tâm tỉnh gắn với hoạt động Lễ hội kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho (1679 – 2019). Đây là hoạt động đặc sắc, là điểm nhấn văn hóa – du lịch của tỉnh Tiền Giang trong những ngày Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. 

Đêm Giao thừa, tại tỉnh Đồng Tháp - vùng đất của những vựa hoa kiểng nổi tiếng sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại Quảng trường Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh), Công viên Chiến Thắng (thành phố Sa Đéc) và thị xã Hồng Ngự. 

Tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm Lễ hội đón Giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long. Thời gian bắn pháo hoa khoảng 15 phút, đêm 4/2. 

Tại tỉnh An Giang, vào lúc 22 giờ ngày 30 Tết, lần đầu tiên, tỉnh An Giang tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp ở 7 điểm tại khu trung tâm của 5 địa phương trong tỉnh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân đón năm mới. Trong đêm Giao thừa, Thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm ở trung tâm phường Mỹ Long. Pháo hoa sẽ được bắn ở hai điểm tại thành phố Châu Đốc; tại Công viên trung tâm thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân) và khu vực lòng hồ thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn). Tại thị xã Tân Châu, pháo hoa sẽ được thiết kế bắn từ phà neo đậu trên sông Tiền trước khu vực trung tâm thị xã, làm cho hình ảnh đêm pháo hoa càng thêm lung linh, nhiều màu sắc. Trước thời điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại các khu vực này phục vụ nhân dân đón mừng năm mới.

Tỉnh Kiên Giang – nơi có nhiều danh thắng nổi tiếng, sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 4 điểm, trong đó một điểm bắn tầm cao tại thành phố Rạch Giá; 3 điểm còn lại ở thành phố Hà Tiên, huyện Phú Quốc, huyện Giồng Riềng sẽ bắn tầm thấp. 

Đêm Giao thừa tại tỉnh Bạc Liêu, từ 22 giờ 30 – 22 giờ 45 phút ngày 30 Tết, pháo hoa sẽ bung nở tại Khu Trung tâm hành chính (huyện Phước Long) và từ 23 giờ – 23 giờ15 phút bắn hai điểm: Nhà khách Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu), Thị ủy Giá Rai. 

Về với đất Mũi Cà Mau, mảnh đất cực Nam Tổ quốc, người dân và du khách sẽ được thưởng thức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân và bắn pháo hoa đón Giao thừa ở khu vực Quảng trường thanh thiếu niên (đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau). Các huyện Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh và Phú Tân cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa kéo dài từ 10-15 phút để phục vụ cán bộ, nhân dân vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến năm xưa.

PV TTXVN tại các địa phương