Xu hướng phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam thu hút doanh nghiệp Canada

Ủy ban Thương mại khu vực Toronto, Trung tâm thương mại thế giới Toronto (WTC-T), Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham Vietnam) đã phối hợp cùng một số đối tác, trong đó có Bộ các vấn đề toàn cầu (GAC), tổ chức một phái đoàn thương mại trực tuyến tìm hiểu xu hướng phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam trong thời gian từ ngày 22-26/3.

Chú thích ảnh
Hội thảo tìm hiểu về xu hướng phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Kể từ năm 2017 đến nay, Việt Nam giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với giá trị trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 5,1 tỷ USD trong năm 2020. Việt Nam, với dân số hơn 96 triệu người, cũng là quốc gia đầu tư lớn vào các dự án thành phố thông minh nhằm thúc đẩy các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Các nhà tổ chức sự kiện cho biết đây là những lý do chính thôi thúc họ triển khai chương trình trên để hỗ trợ các doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường thành phố thông minh mới nổi của Việt Nam.  

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Ottawa, bà Elizabeth McIninch, Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Canada sẽ là những đối tác tuyệt vời trong xu hướng phát triển thành phố thông minh ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. Bà nhấn mạnh: “Cùng với chặng đường dài 47 năm của mối quan hệ ngoại giao song phương và các dự án hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, thương mại-đầu tư, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, cũng như vị thế của Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, chúng ta cũng phải xét đến môi trường thế giới mới, khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang giảm bớt các rào cản đối với thương mại”.   

Chú thích ảnh
Các khách mời tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Không chỉ ở Việt Nam hay Canada, mà các thành phố trên khắp thế giới đều đang phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và các yếu tố khác như sự thay đổi nhân khẩu học, xu hướng toàn cầu hóa và sức ảnh hưởng ngày càng tăng của công nghệ. Hiện nay, cả Việt Nam và Canada đều đang tăng tốc đầu tư vào các công nghệ và dự án thành phố thông minh. Việc xây dựng chính phủ điện tử để phát triển các thành phố bền vững đã trở thành nền tảng trong quy hoạch của chính phủ và hoạt động công nghiệp ở cả hai nước. Thành phố thông minh là những đô thị an toàn, bền vững và có khả năng phục hồi, nơi công nghệ và dữ liệu được sử dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn dân. Việt Nam hiện được các chuyên gia Canada đánh giá là một trong những thị trường phát triển mạnh nhất thế giới về thành phố thông minh. 

Năm nay, Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam đã lên kế hoạch hợp tác với Tổ chức Phụ nữ trong Thương mại Quốc tế-Toronto (OWIT-Toronto) và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) tổ chức một phái đoàn thương mại trực tuyến tìm hiểu thị trường Việt Nam vào mùa Thu tới. Bà Elizabeth McIninch tin tưởng rằng mối quan hệ mới, năng động giữa OWIT-Toronto và VWEC sẽ được tăng cường khi cả hai tổ chức này thúc đẩy hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phát triển công nghệ dành cho phụ nữ ở cả hai quốc gia… Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam cũng đang triển khai tiếp cận các thành phố lớn và nhỏ trên khắp Canada để liên kết với các cộng đồng và thành phố ở Việt Nam.   

Sự kiện kéo dài từ ngày 22-26/3 này được giới chuyên gia đánh giá là cơ hội lớn để các công ty Canada hoạt động trong lĩnh vực thành phố thông minh có thể xây dựng mối quan hệ với các đối tác Việt Nam, tập trung vào các giải pháp tối ưu hóa luồng giao thông, giảm tiêu thụ năng lượng và tự động hóa quy trình quản lý chất thải.

Hương Giang (TTXVN)
Nhật Bản hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam
Nhật Bản hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/12, tờ Nikkei Asia đưa tin Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ lập quỹ tổng trị giá 250 tỷ yen (khoảng 2,4 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty nước này tham gia các dự án xây dựng thành phố thông minh và cắt giảm khí thải CO2 ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN