Nhật Bản hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/12, tờ Nikkei Asia đưa tin Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ lập quỹ tổng trị giá 250 tỷ yen (khoảng 2,4 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty nước này tham gia các dự án xây dựng thành phố thông minh và cắt giảm khí thải CO2 ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác.
Chú thích ảnh
Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nguồn vốn, giao dịch, hàng hóa, tài chính... sẽ được vận dụng tối ưu nhằm xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo Nikkei Asia, nguồn vốn trong quỹ trên bao gồm khoảng 50 tỷ yen của Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Giao thông và Phát triển Đô thị Hải ngoại Nhật Bản (JOIN) - một quỹ phát triển hạ tầng của Chính phủ Nhật Bản; và hạn mức tín dụng 200 tỷ yen từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ khuyến khích các công ty nước này tham gia các dự án xây dựng thành phố thông minh ở 26 thành phố tại 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur.

Nhật Bản dự kiến sẽ đề nghị 26 thành phố nói trên đệ trình các kế hoạch phát triển thành phố thông minh vào cuối năm nay và sẽ lựa chọn các dự án đủ tiêu chuẩn vào mùa Xuân 2021. Tokyo hy vọng các công ty Nhật Bản sẽ soạn thảo các kế hoạch cơ bản cho các thành phố đủ tiêu chuẩn và tiến hành các nghiên cứu khả thi về việc xây dựng thành phố thông minh.

Để thúc đẩy các dự án thành phố thông minh, JOIN đang cân nhắc các biện pháp như thiết lập các liên doanh giữa các công ty Nhật Bản và các công ty của nước sở tại. Trong khi đó, JBIC sẽ cung cấp hạn mức tín dụng trên cho các chương trình môi trường như cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, ngăn ngừa ô nhiễm không khí và nước.

Theo Chính phủ Nhật Bản, số lượng các dự án xây dựng thành phố thông minh đang gia tăng ở các nước Đông Nam Á. Trong số các công ty Nhật Bản, tập đoàn Tokyu đang tham gia một dự án ở tỉnh Bình Dương của Việt Nam, trong khi một liên danh các công ty có trụ sở ở thành phố Yokohama đang tham gia một dự án khác ở tỉnh Chonburi của Thái Lan. Các tập đoàn Sojitz và Mitsubishi cũng đang thúc đẩy việc phát triển các thành phố thông minh ở gần thủ đô Jakarta của Indonesia.

Nikkei Asia cho rằng với việc thành lập quỹ trên, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ cạnh tranh với Trung Quốc và Hàn Quốc trong các dự án thành phố thông minh ở Đông Nam Á. Đầu năm nay, Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ các dự án thành phố thông minh ở nước ngoài và đã lựa chọn các dự án ở 11 quốc gia, trong đó có 6 nước thành viên ASEAN. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự định thiết lập một quỹ 400 tỷ won (366 triệu USD) để hỗ trợ các công ty trong nước tham gia đấu thầu xây dựng các thành phố thông minh. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đang tham gia các dự án sử dụng dữ liệu lớn và các công nghệ mới khác ở Malaysia.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.