Ba trụ cột thúc đẩy đại học số và quản trị thông minh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, việc kiến tạo mô hình đại học số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Video ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ:

Bên lề Chuyên đề "Giáo dục đại học số và Quốc tế hóa", phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi riêng với ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hành lang pháp lý, các trụ cột chiến lược cũng như giải pháp nâng cao năng lực số cho đội ngũ giảng viên, nhà quản lý hiện nay.

Thưa ông, về khung chính sách phát triển đại học số và quản trị thông minh, đâu là các tiêu chí cốt lõi và lộ trình then chốt mà Bộ GD&ĐT định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học?

Trong 2 năm vừa qua, hệ thống cơ sở pháp lý và chính sách của Việt Nam cho chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục đại học nói riêng, đã tương đối đầy đủ. Từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, Nghị quyết 71), Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, cho đến các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành đã tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc.

Trong các định hướng đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 3 trụ cột trọng tâm để thúc đẩy đại học số và quản trị thông minh: Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu "sống, sạch, đủ": Các trường đại học cần xây dựng hệ thống dữ liệu của riêng mình để kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học (HEMIS). Đây là nền tảng cốt lõi giúp các cơ quan quản lý hoạch định chính sách chính xác, đồng thời giúp nhà trường ra quyết định hiệu quả trong việc lựa chọn chương trình đào tạo, hỗ trợ người học và đổi mới quản trị tài chính, cơ sở vật chất.

Thứ hai, nâng cao năng lực số cho đội ngũ: Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng số, năng lực ứng dụng công nghệ và các nền tảng số vào công tác quản lý cũng như giảng dạy.

Thứ ba, cam kết kết nối và minh bạch dữ liệu: Cần sự quyết tâm, cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo các nhà trường trong việc kết nối dữ liệu nội bộ với cơ sở dữ liệu của Bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống.

daihocsso1-4881.jpg
Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 9/10, các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã tham gia phiên tọa đàm chuyên đề “Giáo dục đại học số và quốc tế hóa”.


Từ các chia sẻ của chuyên gia quốc tế tại hội thảo, ông nhận thấy những bài học kinh nghiệm nào có thể vận dụng vào thực tiễn Việt Nam?

Phiên hội thảo đã mang đến nhiều kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích về chuyển đổi số và hợp tác quốc tế từ các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Hoa Kỳ cũng như khu vực Châu Á. Có 3 điểm nổi bật mà Việt Nam có thể tham khảo:

Thúc đẩy tính hiệu quả của chính sách: Dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã tương đối đầy đủ, nhưng khâu triển khai thực thi trong thực tiễn vẫn là bài toán lớn. Việc này đòi hỏi sự cam kết quyết liệt từ hiệu trưởng và ban lãnh đạo các trường trong việc kết nối dữ liệu xuyên suốt từ cấp cơ sở đến cấp Bộ và quốc gia.

Vai trò kiến tạo của Nhà nước: Nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các nền tảng dùng chung, hệ thống dữ liệu dùng chung và kho tài nguyên giáo dục mở (OER) để các trường khai thác, sử dụng hiệu quả.

Mở rộng hợp tác song phương và đa phương: Tăng cường kết nối giữa các trường đại học Việt Nam với các đối tác quốc tế để chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị đại học thông minh và chuyển đổi số.

Khi chuyển từ chính sách sang thực thi, Bộ đã ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể nào để tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, thưa ông?

Bộ GD&ĐT đã chủ động ban hành nhiều văn bản quan trọng như Thông tư 49 về ứng dụng công nghệ số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 61 về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở; cùng các thông tư quy định về quy chế đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chuẩn chương trình đào tạo và tuyển sinh.

Trong quá trình triển khai, Bộ luôn duy trì các kênh lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ sở đào tạo thông qua các hội nghị, hội thảo. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định chính sách nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi nhất cho các trường phát triển mô hình đại học số.
Năng lực số của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý được coi là yếu tố quyết định. Bộ có chiến lược hay chương trình bồi dưỡng chung nào về vấn đề này không, thưa ông?

Bộ GD&ĐT đã xây dựng Khung năng lực số, trong đó bao gồm cả năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giáo viên phổ thông và giảng viên đại học. Nội dung này cũng được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục và đào tạo với các hợp phần dự án cụ thể, đi kèm nguồn ngân sách đủ lớn trong thời gian tới. Bộ sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn, khung năng lực và đổi mới phương thức bồi dưỡng kỹ năng số một cách bài bản, hiệu quả nhất cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Ngày 9/10, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm thông tin về vụ việc học sinh đánh nhau khiến một em phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương tại xã Ea Tul; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường.

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, với nhiều điểm mới nhằm tăng tính minh bạch, khách quan, liêm chính khoa học và bảo đảm học sinh thực sự là chủ thể của dự án nghiên cứu.

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai mô hình Trường học Quốc gia Tích hợp (SNT) nhằm tạo môi trường giáo dục chất lượng cho học sinh có tiềm năng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa phương. Đặc biệt, chương trình này ưu tiên cho những địa phương còn hạn chế về điều kiện kinh tế, vùng sâu, vùng xa.