Lo ngại đại dịch virus Nipah bùng phát từ Ấn Độ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo căn bệnh do loại virus Nipah gây ra đang hoành hành tại Ấn Độ có nguy cơ trở thành đại dịch bùng phát như Ebola hoặc Zika năm nào.
Theo Sky News (Anh) virus Nipah gây ra căn bệnh có triệu chứng như cảm cúm, dẫn đến viêm não đã khiến 14 người tại Ấn Độ tử vong. Tỉ lệ người mắc Nipah tử vong là 70% và cho đến nay chưa có vaccine phòng ngừa virus này.
Lo ngại đại dịch virus Nipah bùng phát từ Ấn Độ ảnh 1

Đã có 14 người thiệt mạng vì mắc virus Nipah tại Ấn Độ. Ảnh: Sky News

Chính quyền bang Kerala (Ấn Độ) đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp dọc khu vực Tây Nam trên địa bàn nơi các các nạn nhân nhiễm Nipah. Các chuyên gia y tế cũng đã tới hiện trường để hỗ trợ kiểm soát sự  lây lan của virus Nipah. Truyền thông địa phương cho biết gần 200 người tại Kozhikode và Malappuram thuộc bang Kerala đang được điều trị tại bệnh viện với 26 trường hợp được theo dõi chặt chẽ và 3 trường hợp đang phải điều trị chuyên sâu.

WHO đã liệt Nipah vào danh sách 8 căn bệnh - trong đó có Ebola và Zika - có khả năng gây ra đại dịch toàn cầu.

Kể từ khi được ghi nhận vào năm 1998, Nipah đã khiến 260 người thiệt mạng tại Bangladesh, Ấn Độ và Malaysia. Virus Nipah thậm chí còn từng "ghé thăm" Singapore.

Trong những lần “nổi dậy” trong quá khứ, lợn được cho là vật chủ mang virus Nipah. Đến năm 2018, sự lây lan virus Nipah tại Ấn Độ nhiều khả năng bắt nguồn từ dơi ăn hoa quả. Nhà chức trách đã phát hiện nhiều con dơi chết trong giếng của ngôi nhà thuộc gia đình có 4 người thiệt mạng vì virus Nipah.
Lo ngại đại dịch virus Nipah bùng phát từ Ấn Độ ảnh 2

Dơi ăn hoa quả được cho là một nguồn lây lan virus Nipah. Ảnh: AP

Khi virus Nipah hoành hành tại Ấn Độ năm 2001 và 2007, đã có hơn 50 người thiệt mạng. Cả hai lần bùng phát này đều diễn ra tại bang Tây Bengal, lân cận với Bangladesh.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân không ăn hoa quả rơi xuống đất hoặc có vết răng, vết móng trên đó. Việc đi tới những vùng có người mắc virus Nipah cũng được cảnh báo hạn chế.

Gần đây nhiều con dơi chết đã được phát hiện tại một trường trung học ở bang Himachal Pradesh khiến dư luận hoang mang. Xét nghiệm đã được tiến hành và kết quả cho thấy những con dơi này không mang virus Nipah. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại vẫn khá phổ biến tại Ấn Độ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Không nên hoang mang trước những thông tin chưa kiểm chứng về virus Ebola

Không nên hoang mang trước những thông tin chưa kiểm chứng về virus Ebola

Trước những lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Ebola trên thế giới, ngày 22/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức tọa đàm chuyên đề "Hiểu đúng để phòng ngừa Ebola" nhằm cung cấp thông tin khoa học, chính xác, giúp người dân hiểu đúng bản chất về dịch bệnh này cũng như các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Giảm tải tuyến trên, đưa y tế chuyên sâu đến gần người dân

Giảm tải tuyến trên, đưa y tế chuyên sâu đến gần người dân

Theo kế hoạch, trong những năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở thêm nhiều cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại các khu vực xa trung tâm nhằm giảm tải cho tuyến trên; đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống y tế, đưa y tế chuyên sâu về địa phương, thúc đẩy sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.