Sự thật về bức ảnh trẻ nhập cư trong chuồng sắt tại Mỹ

Quá bức xúc với hình ảnh những đứa trẻ ngủ trong chuồng sắt tại một cơ sở của Lực lượng Di trú và Hải quan Mỹ ở Arizona, nhiều người đã lập tức chia sẻ lên mạng xã hội và chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, sự thật về bức ảnh này lại không phải thế.
Sự thật về bức ảnh trẻ nhập cư trong chuồng sắt tại Mỹ ảnh 1

Bài viết với bức ảnh về hai em bé nhập cư nằm trong chuồng sắt được nhiều nhân vật chia sẻ. Ảnh: RT

Những nhân vật như nhà báo của kênh CNN Hadas Gold, Tổng biên tập "The New York Times" Jake Silverstein, người phụ trách viết phát biểu cho cựu Tổng thống Barack Obama - ông Jon Favreau, cựu Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa… đã chia sẻ bài viết trong đó có hình ảnh của hai em bé nhập cư ngủ trong chuồng sắt của trung tâm của Lực lượng Di trú và Hải quan Mỹ.
Ông Villaraigosa viết: “Không thể diễn đạt bằng lời. Đây không phải là đất nước của chúng ta”.
Trong khi đó, người đồng sáng lập phong trào tuần hành Women’s March, bà Linda Sarsour đánh giá hệ thống di trú của Mỹ tồi tệ thêm dưới thời Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, những nhân vật này đã quá nóng vội khi chia sẻ bài viết kèm bức ảnh mà thiếu sự kiểm chứng. Kênh RT (Nga) đưa tin trên thực tế sự việc này diễn ra trong năm 2014, dưới thời Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama.

Bài viết với bức ảnh hai em bé nhập cư được đăng trên tờ The Arizona Republic trong năm 2014, có nội dung tập trung về những em nhỏ đến Mỹ một cách bất hợp pháp. Sau khi bị lực lượng thuộc Hải quan và Biên phòng Mỹ bắt, những em nhỏ này thường được chuyển đến những cơ sở quản lý tại Texas.

Những nhân vật chia sẻ bài viết sau đó đã âm thầm gỡ nội dung họ đăng. Nhà báo Gold và tổng biên tập Silverstein đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của họ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.