Sắc xuân trên huyện đảo Cồn Cỏ

Huyện đảo Cồn Cỏ hiện lên long lanh, kỳ vĩ giữa biển khơi như minh chứng cho những nỗ lực, thành quả xây đắp của cán bộ, quân dân huyện đảo nói riêng và chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung. Những con đường rộng rãi, sạch sẽ, nhiều công trình phúc lợi mới được đưa vào sử dụng đã góp phần tô điểm sắc xuân cho huyện đảo rực rỡ đón xuân về...

Bộ đội Biên phòng tuần tra trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Hòa chung không khí háo hức đón xuân cùng bà con trên đảo, Trung úy Nguyễn Đức Phúc đã đón 2 mùa xuân trên đảo, chia sẻ: Là một người con đất Việt, anh nguyện đem sức trẻ cống hiến xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ. Tết Ất Mùi vừa qua, đơn vị, chính quyền địa phương đã chuẩn bị rất chu đáo, cả đơn vị tăng gia sản xuất, cùng chung tay gói những chiếc bánh chưng xanh mướt đã góp phần tạo ra không khí đón xuân ấm cúng.

Trong lớp học của cô và trò trường mầm non Hoa Phong Ba lúc nào cũng rộn ràng tiếng hát, tiếng cô dịu dàng, tiếng trò hồn nhiên giống như những cánh chim vui tươi báo xuân đầm ấm trên huyện đảo Cồn Cỏ. Tuy chỉ có 7 em và 2 cô giáo nhưng lớp học của các em đã được tô điểm rực rỡ bằng những bông hoa cúc, hoa đào xinh tươi do chính tay cô và trò tự làm, không khí lớp học thật ấm cúng, gần gũi. Cô giáo Hoàng Thị Hiếu cho biết: Cuộc sống trên đảo còn bộn bề khó khăn, vất vả nhưng bản thân cô luôn cố gắng và cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được góp sức vào sự nghiệp trồng người trên huyện đảo này.

Tết Ất Mùi vừa qua, huyện đảo Cồn Cỏ đã trích ngân sách hỗ trợ thăm Tết các gia đình trên đảo, các gia đình cán bộ, chiến sỹ gặp khó khăn. Đảo Cồn Cỏ nằm ở vị trí có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng về mặt an ninh, quốc phòng trên biển, chủ quyền biên giới quốc gia. Vượt qua khó khăn, trong năm 2014, huyện đã hoàn thành nhiều công trình kinh tế - xã hội và đưa vào sử dụng như công trình cấp nước ngọt phục vụ đời sống dân, quân huyện đảo; Trung tâm y tế 15 giường hoàn thành đưa vào hoạt động, khu dân cư mới phục vụ công tác di dân, dự án phát triển nghề cá với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng cũng đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào bàn giao và sử dụng... Đặc biệt, trong năm 2015, huyện đảo đưa vào hoạt động 2 máy phát điện mới để đảm bảo phát điện 16 tiếng trong ngày phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Trường mẫu giáo, mầm non đang được xây dựng và sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học tới…

Năm 2015, chính quyền nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ tập trung xây dựng hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp để đưa vào sử dụng. Quân và dân trên đảo quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp quản lý và giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển thuộc huyện đảo giữa UBND huyện đảo Cồn Cỏ và Vùng Cảnh sát biển 1. Huyện cũng phấn đấu tổng thu ngân sách ước đạt trên 22 tỷ đồng; không có người phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội; 100% trẻ em đến tuổi được đến trường; 100% hộ gia đình và các đơn vị trực thuộc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa…

Nguyễn Quốc Trị

Đảo Cồn Cỏ sẽ thành điểm du lịch hấp dẫn
Đảo Cồn Cỏ sẽ thành điểm du lịch hấp dẫn

Cồn Cỏ đang được phát triển để trở thành đảo du lịch vào năm 2020 và phấn đấu đón du khách vào năm 2015. Đó là định hướng phát triển của huyện đảo, được ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ chia sẻ với báo Tin Tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN