Quảng Trị khẩn trương ứng phó với bão số 2

Chiều 1/8, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ban hành Công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 2 (bão Sinlaku).

Chú thích ảnh
Ngư dân Quảng Trị đưa tàu cá cập Bến cá Cửa Việt. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Theo đó, các địa phương, đơn vị liên quan cần chú trọng công tác theo dõi, kiểm kê và quản lý tàu, thuyền; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, nhà cửa; chỉ đạo việc chủ động phương án chống úng, bảo vệ lúa và hoa màu vụ Hè Thu năm 2020 và bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản...

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng cửa Việt (đóng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) đã kịp thời thông tin cho 163 tàu cá đánh bắt xa bờ biết thông tin về hướng đi của bão số 2, để thoát ra vùng nguy hiểm. Đến chiều 1/8, đơn vị này tiếp tục vận động bà con ngư dân không đưa tàu thuyền ra khơi mà tập trung đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.300 tàu cá; trong đó có 220 tàu cá công suất lớn (công suất từ 90 CV trở lên) có khả năng khai thác vùng biển xa bờ. Hiện nay, tỉnh còn 48 tàu cá với 352 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển gần bờ thuộc khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ông Lê Quang Lam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết: Tất cả tàu cá còn hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin về cơn bão số 2. Đến chiều tối 1/8, tất cả số tàu cá này phải vào bờ tránh trú để đảm bảo an toàn theo quy định.

Vụ Hè Thu năm 2020, tỉnh Quảng Trị gieo cấy trên 22.500 ha lúa. Đến nay, tỉnh đã thu hoạch được gần 600 ha lúa Hè Thu năm 2020, chủ yếu ở huyện Hải Lăng. Hải Lăng là huyện nằm ở phía Nam của Quảng Trị, có diện tích lúa Hè Thu lớn nhất tỉnh với gần 6.700 ha. Phần lớn diện tích lúa của huyện phân bố ở các xã vùng thấp trũng và đã đến thời điểm thu hoạch. Do đó, nếu lúa bị ngập úng do mưa bão thì nông dân phải chịu thiệt hại rất lớn. UBND huyện Hải Lăng đã ra công văn, yêu cầu cơ quan chức năng, chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và bà con nông dân, huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến đội thu hoạch lúa và hoa màu vụ Hè Thu 2020, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo dự báo, từ ngày 1 - 5/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn diện rộng tập trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với lượng mưa từ 200 – 400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Nguyên Lý  (TTXVN)
Bão số 2 có diễn biến khó lường về cường độ và hướng di chuyển 
Bão số 2 có diễn biến khó lường về cường độ và hướng di chuyển 

Ngày 1/8, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, theo số liệu thu thập được, hiện nay ngoài cơn bão số 2 (bão Sinlaku) đang hướng về nước ta thì ở khu vực phía Đông của Philippines còn xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN