Bão số 2 có diễn biến khó lường về cường độ và hướng di chuyển 

Ngày 1/8, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, theo số liệu thu thập được, hiện nay ngoài cơn bão số 2 (bão Sinlaku) đang hướng về nước ta thì ở khu vực phía Đông của Philippines còn xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới nữa.
Vị trí và đường đi của cơn bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn

Chính áp thấp nhiệt đới này sẽ có tác động đến cường độ và hướng di chuyển của cơn bão số 2 ở gần Việt Nam.

Áp thấp nhiệt đới ở phía ngoài Philippines sẽ ngăn cản áp cao cận nhiệt đới tiếp cận với bão ở gần Việt Nam. Khi không có yếu tố dẫn đường của áp cao cận nhiệt đới thì cơn bão ở gần Việt Nam sẽ di chuyển chủ yếu theo nội lực, do đó bão sẽ di chuyển lúc nhanh, lúc chậm, có khả năng thay đổi cường độ do đang tồn tại trên vùng biển nóng. Điều này khiến cho diễn biến về cường độ và đường di chuyển của bão sẽ rất khó lường.

Hiện nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, khả năng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 2 sẽ xảy ra một đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ cũng như khu vực Tây Nguyên. Do vậy, các cơ quan chức năng và các địa phương cần lưu ý tới các hồ thủy lợi xuống cấp, đang nâng cấp, các thủy điện nhỏ có nguy cơ cao; các khu khai thác khoáng sản cần rà soát và đánh giá hiện trạng các công trình, có phương án sẵn sàng ứng phó khi tình huống mưa rất to xảy ra. 

Người dân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu vực vùng núi miền Trung cần hết sức cảnh giác với dông, lốc và gió giật mạnh ở rìa ngoài hoàn lưu bão. Khi mưa lớn xảy ra sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; người dân vùng đô thị ở các khu vực trên cần lưu ý tới hiện tượng ngập úng đô thị. Ở vùng ven biển tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão cần đề phòng sóng lớn và nước biển dâng, đặc biệt là nếu bão đổ bộ vào thời điểm thủy triều cao, cụ thể là vào buổi chiều các ngày đầu tháng 8/2020.

Về tình hình mưa bão tiếp tục xuất hiện trên biển Đông, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho rằng tháng 8 là thời gian bắt đầu có những cơn bão ảnh hưởng tới miền Bắc, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là cao điểm của mùa bão. Tháng 9 và tháng 10 mới là cao điểm của mùa bão trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay tới cuối năm còn khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, do đó không loại trừ khả năng sẽ có nhiều cơn bão cùng hoạt động hoặc liên tiếp xuất hiện trên Biển Đông trong những tháng tới.

Từ những nhận định trên, ngay từ đầu năm, trong các bản tin dự báo hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo, năm 2020 sẽ là một năm có thời tiết phức tạp, áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ dồn dập vào cuối năm, có những điểm mưa lớn cực trị (lượng mưa 347mm ở Hà Giang vào ngày 21/7 vừa qua là một minh chứng). 

"Do thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp như vậy nên điều đầu tiên chúng tôi khuyến cáo là người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi có hiện tượng bão, lũ, mưa lớn thì cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cơ quan chức năng", Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm  nhấn mạnh.

Thắng Trung    (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.