Trường hợp nhường đường cho xe ưu tiên sẽ không bị xử phạt

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc nhường đường cho xe ưu tiên như xe cứu thương hoặc xe đi làm nhiệm vụ sẽ không bị xử phạt.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, diễn ra chiều ngày 16/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các xe nhường đường cho xe ưu tiên khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt hay không, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, khẳng định: “Căn cứ theo quy định về luật xử phạt vi phạm hành chính về tình thế cấp thiết thì những người thực hiện hành vi này sẽ không bị xử phạt”.

Liên quan đến việc ùn tắc giao thông trong thời gian qua, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, hạ tầng giao thông của Thành phố hiện chưa đáp ứng kịp với tốc độ gia tăng dân số và mật độ phương tiện tham gia lưu thông. Theo đó, Thành phố đã có nhiều giải pháp như mở rộng đường, xây mới, thay thế cầu tạm, xây dựng các tuyến metro, xây dựng cầu vượt, hầm chui và tổ chức giao thông hợp lý hơn nhằm đảm bảo ATGT, hạn chế ùn tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, vừa qua, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực, trong đó có mức phạt cao hơn nhiều đối với một số hành vi gây nguy hiểm và nguyên nhân chính gây TNGT như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi trên vỉa hè… ; đồng thời vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, mật độ phương tiện giao thông tăng do nhu cầu đi lại của người dân để mua sắm Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách cũng gia tăng, gây ra kẹt xe và ùn ứ cục bộ trên một số tuyến đường. Qua điều phối giao thông, đã phát hiện một số bất cập trong việc điều hành giao thông nếu mô tô, xe máy không được phép rẻ phải (hoặc đi thẳng) khi đèn đỏ ở một số giao lộ sẽ giảm lưu lượng lưu thông và gia tăng ùn tắc giao thông.

Trước tình trạng này, Công an Thành phố đã phối hợp Sở GTVT thống nhất triển khai một số giải pháp nhằm giảm lưu lượng phương tiện tập trung tại các giao lộ như: Bổ sung thêm đèn báo hiệu cho phép xe 2 bánh rẽ phải (hoặc đi thẳng) khi đèn đỏ; điều chỉnh thời lượng chu kỳ đèn sao cho hợp lý nhất giữa các chiều đường; rà soát, sửa chữa các đèn hư hỏng…. Qua theo dõi, tình trạng ùn ứ cục bộ đã có dấu hiệu giảm dần qua từng ngày.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, lắp đặt, sửa chữa, bổ sung thêm các đèn tín hiệu giao thông để tạo điều kiện cho các xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ nhằm giảm áp lực dòng phương tiện dừng chờ đèn đỏ, các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi và an toàn hơn.

Ngoài những giải pháp trên, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở GTVT thực hiện các giải pháp tổng thể để giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông Trà Khúc

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông Trà Khúc

Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua khu vực trung tâm xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhà cửa và tài sản của người dân.

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Những ngày cuối tháng 9/2026, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc có mặt tại công trường xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Nhà ga T2, ghi nhận không khí thi công khẩn trương, 3 ca 4 kíp ngày đêm, vượt nắng thắng mưa để đảm bảo tiến độ cán đích công trình phục vụ APEC 2027.

Mưa tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng giảm dần từ ngày 26 - 28/9, nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Nam Bộ mưa giảm dần, TP Hồ Chí Minh lưu ý triều cường

Từ ngày 26 đến 28/9, mưa tại Nam Bộ có xu hướng giảm dần khi dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển lên phía Bắc. Ban ngày trời hửng nắng nhiều hơn, mưa chủ yếu xuất hiện từ trưa chiều đến tối; riêng TP Hồ Chí Minh cần lưu ý nguy cơ ngập khi triều cường tăng cao.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cảnh báo nguy cơ lốc xoáy

Mưa dông khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.