Đường sắt giảm 10% giá vé tàu khách Bắc - Nam từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026, ngành Đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách Bắc - Nam nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện vận tải đường sắt an toàn, thuận tiện.

Chú thích ảnh
Hành khách đi lại tại ga Sài Gòn.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, mức giảm 10% được áp dụng đối với các đoàn tàu khách trên một số tuyến trọng điểm.

Cụ thể, các đoàn tàu Thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc - Nam được giảm từ 110.000 - 280.000 đồng/vé tùy loại chỗ. Các đoàn tàu SNT1, SNT2, SNT5, SNT4 trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang được giảm từ 70.000 - 160.000 đồng/vé.

Đối với tuyến Hà Nội - Vinh, tàu NA1/NA2 áp dụng giảm giá cho các toa khoang 4 giường, mức giảm từ 50.000 - 80.000 đồng/vé. Riêng khoang 6 giường của tàu NA1 được áp dụng vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần; tàu NA2 áp dụng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Chương trình áp dụng cho các đoàn tàu xuất phát trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, việc điều chỉnh giảm giá vé được thực hiện trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn, đồng thời thể hiện mong muốn chia sẻ lợi ích với hành khách, giảm chi phí đi lại trong dịp cao điểm hè.

Theo ngành Đường sắt, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế. Cùng với xu hướng giảm của giá nhiên liệu trong nước, các doanh nghiệp được khuyến khích chủ động rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với chi phí đầu vào.

Việc giảm giá vé lần này là một trong những giải pháp của ngành Đường sắt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tính cạnh tranh của vận tải đường sắt, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn di chuyển tiết kiệm, an toàn trong mùa du lịch hè.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
50 năm Thành phố mang tên Bác: Nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc
50 năm Thành phố mang tên Bác: Nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc

Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, là đô thị năng động, đi đầu đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Hành trình 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình phát triển không chỉ về kinh tế, hạ tầng, thể chế và hội nhập, mà còn là quá trình kiến tạo một bản sắc đô thị mở, đa tầng và giàu khả năng dung hợp văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN