TP Hồ Chí Minh: Hành trình đánh thức ký ức đô thị tại Vườn Lài

Tối ngày 30/6, tại Công viên Giọt Nước (số 1 Lý Thái Tổ), UBND phường Vườn Lài (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác, đồng thời chính thức công bố biểu trưng nhận diện và ra mắt bộ sản phẩm du lịch đô thị “Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố”.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác và ra mắt bộ sản phẩm du lịch "Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố" vào tối 30/6.

Trong không gian rực rỡ ánh đèn, đông đảo người dân đã có mặt từ rất sớm để cùng tham dự sự kiện. Không đơn thuần là một chương trình văn nghệ, hay lễ ra mắt sản phẩm du lịch, đêm hội còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường phát triển của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa.

Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật, cùng nhìn lại chặng đường phát triển của vùng đất Vườn Lài qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Chương trình bắt đầu bằng lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về dấu ấn phát triển của địa phương. Hàng trăm bức ảnh, tư liệu quý đã tái hiện sinh động hành trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của vùng đất Vườn Lài qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Chú thích ảnh
Người dân và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật, cùng nhìn lại chặng đường phát triển của vùng đất Vườn Lài qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm lễ hội là khoảnh khắc công bố biểu trưng nhận diện chính thức của phường Vườn Lài. Sau nhiều tháng phát động rộng rãi, cuộc thi sáng tác logo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nghệ sĩ, nhà thiết kế và người dân. Vì vậy, biểu trưng được lựa chọn không chỉ thể hiện đặc trưng về văn hóa, lịch sử mà còn gửi gắm khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vườn Lài chia sẻ tại chương trình kỉ niệm tối 30/6.

Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vườn Lài cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Vườn Lài không chỉ là một địa danh hành chính mới mà còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại và đời sống đô thị đặc sắc của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại diện UBND phường Vườn Lài thực hiện nghi thức công bố biểu trưng nhận diện thương hiệu chính thức của địa phương.

Điểm nhấn của đêm lễ hội là lễ ra mắt bộ sản phẩm du lịch “Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố”. Khác với những tour du lịch truyền thống vốn gắn với các công trình quy mô lớn, hành trình mới lựa chọn cách kể chuyện từ những điều rất đời thường: Một con hẻm nhỏ, một khu chợ đêm, một món ăn dân dã hay một địa chỉ đỏ đã đi cùng lịch sử thành phố.

Chú thích ảnh
Bộ sản phẩm du lịch "Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố" sẽ mở thêm trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Theo đó, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa và kinh tế đêm tại phường Vườn Lài.

Lần đầu tham gia hành trình "Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố", anh Nguyễn Quốc Thái, du khách đến từ phường Dĩ An, cho biết, anh khá bất ngờ khi giữa lòng TP Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ nhiều không gian văn hóa đặc sắc đến vậy.

"Tôi từng đi qua khu vực này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết đằng sau những con hẻm, khu chợ quen thuộc lại có nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị như thế. Việc được tự tay xâu vòng hoa lài, tham quan các địa chỉ đỏ và thưởng thức ẩm thực địa phương mang đến cho tôi cảm giác rất gần gũi. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, giúp người dân hiểu hơn về chính nơi mình đang sống", anh Thái chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Anh Quốc Thái (bìa trái) hoàn thành việc xâu chuỗi hoa lài để cầu bình an tại Công viên Giọi nước.

Đại diện đơn vị xây dựng sản phẩm, ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Du lịch Lữ hành Chim Cánh Cụt (CCC Travel) cho biết, sức hấp dẫn của du lịch đô thị không nhất thiết đến từ những công trình đồ sộ. Đôi khi, điều níu chân du khách lại nằm trong những con hẻm nhỏ, khu chợ bình dân hay chính nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Vườn Lài vẫn đang lưu giữ được nét duyên dáng rất riêng ấy.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách trải nghiệm xâu vòng hoa lài tại Công viên Giọt Nước - một trong những hoạt động đặc sắc của sản phẩm du lịch mới.

Theo hành trình được giới thiệu, du khách sẽ bắt đầu chuyến khám phá tại các “địa chỉ đỏ” như Cơ sở in ấn Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn, hầm vũ khí Biệt động Sài Gòn, Bia truyền thống Vườn Lài. Đây không chỉ là những điểm tham quan mà còn là không gian lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn.

Rời những trang sử hào hùng, du khách tiếp tục tìm về khoảng xanh bình yên tại Công viên Giọt Nước, nơi mọi người có thể tự tay xâu những vòng hoa lài thơm ngát, lắng nghe câu chuyện về nghề hoa từng gắn bó với vùng đất này suốt nhiều thập niên. Giữa hương thơm dịu nhẹ của hoa lài, nhiều người dân và du khách đã thích thú trải nghiệm công việc tưởng chừng rất giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Chú thích ảnh
 Du khách Quốc Thái  (bìa trái) thực hiện nghi thức cầu bình an với vòng hoa lài tại Công viên Giọt nước.

Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình là chợ hoa Hồ Thị Kỷ - khu chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố, nơi nhịp sống mua bán diễn ra gần như suốt ngày đêm. Khi màn đêm buông xuống, hành trình “Vườn Lài – Vị ngon phố thị” lại mở ra một không gian hoàn toàn khác trên các tuyến đường Hồ Thị Kỷ, Hòa Hảo và Trần Nhân Tôn.

Tại đây, thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn dân dã như bánh nhúng, bánh chuối nướng cốt dừa cùng nhiều món ăn đường phố đặc trưng của Nam Bộ. Không chỉ đơn thuần là trải nghiệm ẩm thực, mỗi món ăn còn là câu chuyện về tập quán sinh hoạt và đời sống văn hóa của cư dân đô thị Sài Gòn.

Chú thích ảnh
Công viên Giọt Nước (Công viên số 1 Lý Thái Tổ) nằm tại nút giao ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (Phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh). Điểm nhấn trung tâm là tượng đài “Giọt nước” cao 6m làm bằng inox gương, được xây dựng để tri ân và tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19.

Theo chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, bộ sản phẩm “Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố” được xây dựng theo định hướng khai thác các giá trị đặc trưng của địa phương, lấy ẩm thực, hoa tươi, văn hóa lịch sử và kinh tế đêm làm trọng tâm.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình văn hoá - nghệ thuật tối 30/6.

“Chúng tôi mong muốn kết nối các điểm đến, không gian cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm để tạo nên một hành trình khám phá giàu bản sắc, giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây. Mặt khác, sản phẩm du lịch này không chỉ mở thêm sản phẩm du lịch mới cho thành phố, “Vườn Lài – Chuyện Hoa, Chuyện Phố” còn cho thấy cách làm du lịch dựa trên cộng đồng và bản sắc địa phương. Khi những điều bình dị của đời sống được trân trọng và kể lại bằng những câu chuyện hấp dẫn, chính ký ức đô thị sẽ trở thành tài nguyên quý giá để phát triển du lịch bền vững", bà Phan Yến Ly cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.