Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc chiều về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (chiều về nội thành Hà Nội) gia tăng, gây ùn tắc.

Ghi nhận của PV báo Tin tức (TTXVN), lượng phương tiện trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua trạm thu phí hướng về vành đai 3 trên cao và hướng đi thẳng về trung tâm Hà Nội đang tăng nhanh, có thời điểm đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Chú thích ảnh
Ô tô từ các tỉnh phía Nam đổ về Hà Nội trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Chú thích ảnh
Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với CSGT Hà Nội phân luồng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Chú thích ảnh
Có thời điểm trong ngày đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng, lưu lượng phương tiện từ Thường Tín đổ về trung tâm Hà Nội rất đông.
Chú thích ảnh
Nút giao thông này hiện đang ùn tắc cục bộ.
Chú thích ảnh
Sau kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Hà Nội đông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) phân luồng phương tiện hướng Quốc lộ 1 (đường Ngọc Hồi) về Trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh

 

Trung Nguyên-Lê Phú/Báo Tin tức
Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?
Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội làm việc sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN