TP Hồ Chí Minh trao huy hiệu Đảng cho 114 Đảng viên Quận 1

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Quận ủy Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 114 đảng viên.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên tại Quận 1 trong sáng 19/5.

Theo Ban thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đợt này Đảng bộ Quận 1 có 114 đảng viên nhận các huy hiệu Đảng với các năm như: 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trong khi đó, toàn Đảng bộ TP Hồ Chí Minh có 2.179 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bao gồm: 22 huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 16 huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 32 huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 110 huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 346 huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 298 huy hiệu 50 tuổi Đảng; 234 huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 842 huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 279 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các cấp ủy chủ động tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng ở cơ sở để đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1 cho biết: "Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới với những khó khăn ở trong nước, Đảng đã kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước. Vì vậy, tôi hy vọng 114 đảng viên nhận huy hiệu hôm nay, cùng 8.017 đảng viên của toàn Đảng bộ Quận 1, với trí tuệ, uy tín, sự tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của mình để phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh…".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong niềm tự hào vô hạn về Đảng, 114 đồng chí đảng viên của Đảng bộ nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, vừa là vinh dự đối với các đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui, vinh dự chung đối với toàn Đảng bộ quận, toàn Thành phố. Bởi trong quá trình hoạt động, nhiều đồng chí đã trải qua các cuộc kháng chiến đã có sự hy sinh cả xương máu mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc; dẫu nhiều thử thách, gian nan nhưng các đồng chí đã bền gan, vững chí, kiên định lý tưởng Cộng sản; nhiều đồng chí đóng góp công sức, trí tuệ của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; nhiều đồng chí tuy tuổi đã cao, nghỉ hưu mà vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm tham gia hoạt động tại địa phương, ra sức tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh siết chặt phòng, chống dịch đối với xe công nghệ
TP Hồ Chí Minh siết chặt phòng, chống dịch đối với xe công nghệ

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động kết nối mua bán hàng trực tuyến và vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh phải phổ biến cho đội ngũ lái xe các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; quy tắc an toàn khi giao, nhận sản phẩm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN