HĐBA lên án vụ hành quyết con tin người Anh

Ngày 14/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án "vụ sát hại tàn ác và hèn hạ" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Một tay súng IS đe dọa sẽ tiếp tục chặt đầu con tin người Anh Alan Henning (mặc áo vàng) ngay sau khi sát hại nhân viên cứu trợ David Cawthorne Haines. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố được 15 nước thành viên thông qua, HĐBA nêu rõ: "Tội ác này là một lời nhắc nhở về mối nguy hiểm ngày càng tăng mà các nhân viên nhân đạo phải đối mặt hàng ngày ở Syria". Tuyên bố kêu gọi tôn trọng các nhân viên cứu trợ tại những vùng chiến sự và nhấn mạnh "ISIL (tên khác của IS) cần phải bị đánh bại và sự không khoan dung, bạo lực và thù hận mà nhóm này theo đuổi cần phải bị loại bỏ".

HĐBA cũng hối thúc việc trả tự do ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện tất cả những người bị IS và các nhóm khác có quan hệ với Al-Qaeda bắt cóc.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 14/9 cho rằng việc chặt đầu con tin người Anh của IS là một "hành động tội ác hoàn toàn", đồng thời cam kết London sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đưa những kẻ giết người ra trước công lý. Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã cực lực lên án vụ việc.


TN (Theo AFP)
Mỹ lên án IS chặt đầu con tin người Anh
Mỹ lên án IS chặt đầu con tin người Anh

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cực lực lên án vụ "sát hại dã man" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nhóm này công bố đoạn video cho thấy cảnh chặt đầu con tin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN